Ưu điểm
Màn hình cảm ứng điện dung rộng lớn Giao diện Sense trực quan Vi xử lý tốc độ cao Thời lượng pin lâu Nhược điểm
Không tùy biến được menu Start Kích thước lớn Kho ứng dụng Windows Mobile Marketplace nghèo nàn Không liên kết được với kho nhạc Zune Thiết kế - Hẳn ai cũng sẽ phải trầm trồ ngay lần đầu tiên nhìn thấy HTC HD2 với một thiết kế chắc gọn, đơn giản và chuyên nghiệp. Với các số đo 120 x 66 mm và nặng 156g, HTC HD2 là một trong những chiếc smartphone có kích thước lớn nhất trên thị trường hiện nay, bù lại nó chỉ dày có 10 mm, tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm, nhưng có lẽ nhiều người sẽ thấy hơi “kích” khi đút máy trong túi quần jeans.
Màn hình - Tương tự như ở iPhone, màn hình siêu rộng của HD2 chiếm gần như toàn bộ mặt tiền của máy. Tuy lớn hơn màn hình của Motorola Droid (4,3 inch so với 3,7 inch), song màn hình HD2 lại thua kém đôi chút về độ phân giải (800 x 480 pixel so với 854 x 480 pixel) – khác biệt không đáng kể, do vậy người dùng vẫn có thể xem một trang web với nhiều nội dung hơn hẳn so với hầu hết các smartphone khác, cũng đồng nghĩa với việc video và văn bản sẽ hiển thị rõ ràng, sắc nét và dễ đọc trên màn hình này. Màn hình của HD2 sẽ tự động điều chỉnh độ sáng tùy theo độ sáng của môi trường, và sẽ tắt đi khi người dùng giữ nó gần khuôn mặt để tránh va chạm gây gián đoạn cuộc gọi.
Dưới màn hình là 5 nút Send (Gọi/nhận cuộc gọi), End (kết thúc cuộc gọi), Home (trở về màn hình Home), Windows và Return (trở về menu trước). Cần điều khiển âm lượng được đặt trên sườn trái, đáy máy có một giắc cắm tai nghe 3,5 mm cùng một cổng USB để sạc/kết nối với máy tính. Mặt sau là vỏ pin bằng hợp kim nhôm chống xước, trên đó là một chiếc camera 5 megapixel có chức năng tự động căn nét cùng đèn flash kép.
Giao diện – Một trong những điểm đáng chú ý nhất ở HD2 là giao diện Sense độc quyền của HTC, phủ trên giao diện của Windows Mobile 6.5. Không giống các điện thoại Android, người dùng không thể tùy biến màn hình Home với các ứng dụng trực tuyến, bù lại họ có thể điều chỉnh thứ tự xuất hiện của các biểu tượng chạy ngang phần đáy màn hình.
Như thường lệ, thời gian và ngày tháng là 2 đối tượng hiển thị nổi bật nhất trên màn hình Home của HD2, phía dưới là chương trình dự báo thời tiết với các hiệu ứng ảnh động đẹp mắt đại diện cho từng kiểu thời tiết như nắng, mưa, mây, bão… tùy thuộc điều kiện thời tiết ngoài trời.
Bên dưới là một biểu tượng dẫn đến lịch công tác, tiếp đến là 3 biểu tượng khác dùng để kích hoạt nhanh các ứng dụng có trong máy – ta có thể tùy biến các biểu tượng này. Dùng tay gạt các biểu tượng này lên phía trên, ta sẽ thấy 6 khoảng trống tiếp theo để thêm vào các biểu tượng kích hoạt các ứng dụng thường dùng.
HD2 còn mang lại nhiều điều ngạc nhiên hơn thế. Xem ảnh ở chế độ ngang, máy sẽ cho cảm giác như đang lật từng trang của một cuốn album ảnh thực sự. Chọn một ảnh bất kỳ, ta có thể dùng tay để vuốt, kéo, phóng to, thu nhỏ hay xem toàn màn hình… tương tự những thao tác thường dùng trên iPhone.
Phần đáy màn hình là giao diện ribbon rất quen thuộc của HTC, bao gồm các biểu tượng dẫn tới lịch, danh bạ, email, tin nhắn, tin chứng khoán, thông tin từ mạng xã hội… tất nhiên, thứ tự các biểu tượng này cũng có thể thay đổi.
Bên dưới giao diện Sense, giao diện Windows Mobile 6.5 lại mang đến cảm giác nhàm chán. Chẳng hạn, khi truy cập đến menu Start, giao diện kiểu tổ ong sẽ hiện ra để giúp người dùng nhanh chóng truy cập đến các chương trình có sẵn, nhưng người dùng sẽ không thể tạo một thư mục mới hay thay đổi bố cục các biểu tượng. Điều này chắn chắn sẽ gây không ít khó chịu đặc biệt đối với những ai từng sử dụng hệ điều hành Google Android với khả năng tùy biến cao độ. Thậm chí iPhone OS cũng cho phép người dùng quyết định vị trí đặt các biểu tượng, còn Blackberry từ lâu đã cho phép người dùng khởi tạo thư mục và sắp xếp ứng dụng.



