Sáng 12-8, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sĩ quan lực lượng Công an nhân dân, An ninh nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong suốt 64 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững ổn định ANCT - TTATXH qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, An ninh nhân dân Anh hùng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh!
Xác định rõ: “Không có ổn định không có phát triển và ngược lại, không có phát triển không thể ổn định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định vai trò tham mưu, nòng cốt và biểu dương, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Xác định rõ: “Không có ổn định không có phát triển và ngược lại, không có phát triển không thể ổn định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định vai trò tham mưu, nòng cốt và biểu dương, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phân tích sâu sắc tình hình và những thành quả kinh tế - xã hội của đất nước liên tục đạt được sau 20 năm đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ: Từ cuối năm 2007 đến nay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, đó là lạm phát tăng cao, kéo theo tăng trưởng kinh tế suy giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng nông thôn. Lợi dụng tình hình, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động phá hoại, kích động nhằm gây mất ổn định an ninh, chính trị...
Làm tốt chức năng tham mưu và với vai trò nòng cốt, lực lượng An ninh nhân dân đã cùng cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm thất bại mọi âm mưu chống phá của kẻ địch, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn và thách thức. Đến nay, tình hình kinh tế đất nước đã có những chuyển biến tích cực; lạm phát được kiềm chế; giữ được ổn định vĩ mô; bảo vệ được hệ thống tài chính, ngân hàng không bị đổ vỡ; duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong tình hình cả thế giới đang suy giảm; an ninh xã hội được đảm bảo.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân
Trong thời điểm đầy khó khăn, phức tạp, chúng ta vẫn giữ vững được sự ổn định chính trị, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao... Xác định rõ: “Không có ổn định không có phát triển và ngược lại, không có phát triển không thể ổn định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định vai trò tham mưu, nòng cốt và biểu dương, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nêu rõ trong thời gian tới toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, đưa đất nước phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng An ninh nhân dân nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo vững chắc ANCT và TTATXH.
Đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm cần thực hiện trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, các lực lượng CAND phải tăng cường công tác nắm tình hình và làm chủ tình hình - “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”; tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ; vừa làm tốt công tác tham mưu, nòng cốt vừa làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ANTT; tăng cường trang bị các phương tiện, kỹ thuật hiện đại đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.
Thay mặt lực lượng CAND, Đại tướng Lê Hồng Anh cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đối với toàn lực lượng. Lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo cụ thể và sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan lực lượng CAND sẽ nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT và TTATXH mà Đảng và nhân dân giao phó.
