Đánh giá Xiaomi Redmi Note 3 (Soc 650): hiệu năng vượt trội, camera ngon lành cành đào

Hiện tại, mức giá xách tay của Redmi Note 3 (Soc 650) khởi điểm từ 4,9 triệu đồng.

Tạm gác lại những thông tin về các siêu phẩm như Galaxy S7, LG G5 hay HTC One M10 trong thời gian vừa qua. Chúng ta hãy cùng quay lại với chiếc Redmi Note 3 (Soc 650) cập bến thị trường Việt Nam trước dịp Tết Âm lịch. Nhìn một cách tổng thể, sau những Redmi Note 3 (MediaTek), Redmi 3, thì Redmi Note 3 (Soc 650) là phiên bản hoàn thiện nhất của Xiaomi, đã khắc phục được yếu điểm cuối cùng là camera.

Đánh giá chung

Điểm mạnh:

- Hiệu năng vượt trội.

- Camera có nhiều cải tiến.

- Thời lượng pin tốt.

Điểm yếu

- Thiết kế không còn ấn tượng.

- Máy vẫn bị khóa Bootloader.

- Giá bán hiện tại vẫn còn cao.

Đánh giá Xiaomi Redmi Note 3 (Soc 650)

Thiết kế

Trên thực tế, chúng ta không có nhiều điểm để nói về thiết kế Redmi Note 3 (Soc 650). Bởi máy áp dụng y nguyên ngôn ngữ thiết kế chung của phiên bản chạy vi xử lý MediaTek Helio X10 trước đây, cũng như chiếc Redmi 3 gần nhất, nhưng không có mặt lưng mạ hoa văn, mà là mặt lưng nhẵn hoàn toàn.

Sơ lược một chút, máy vẫn sở hữu kiểu dáng bo tròn 4 góc máy, có mặt lưng và khung bằng kim loại. Hai cạnh trên dưới là 2 dải nhựa. Hai bên thân máy ở mặt lưng được vát cong giúp người dùng cầm nắm dễ dàng hơn. Tất nhiên, qua 2 thế hệ liên tiếp, thiết kế này đã không còn gây được ấn tượng với người dùng.

Trải nghiệm cầm nắm vẫn ổn như ngày nào. Máy cầm đầm tay, kích cỡ không quá lớn, nên để trong túi quần, túi áo không có cảm giác bị cộm. Điểm cộng của thiết kế hiện tại là phù hợp với nhiều đổi tượng người dùng. Còn điểm trừ như đã nói, không còn ấn tượng, thậm chí là có phần nhàm chán.

Tóm lại, nếu bạn đã sở hữu Redmi 3 hoặc Redmi Note 3 (MediaTek) việc nâng cấp lên phiên bản này là không quá cần thiết. Còn nếu mua mới, ngoại hình Redmi Note 3 (Soc 650) quá ổn. Duy nhất một nhược điểm bé xíu là chất liệu vỏ kim loại bám mồ hôi tay, nhất là các phiên bản vỏ mùa sáng.

Màn hình và thời lượng pin

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone có khả năng hiển thị tốt hơn, hay thời lượng pin tốt hơn thế hệ Redmi Note 3 trước đây. Thì với Redmi Note 3 (Soc 650), ước muốn đó sẽ không trở thành hiện thực. Bởi các thông số màn hình, cũng như viên pin trên cả 2 máy là gần như tương đương nhau.

Cụ thể, màn hình của Redmi Note 3 (Soc 650) vẫn là kích thước 5,5 inch, độ phân giải Full HD 1080p. Nhìn chung, màn hình của Redmi Note 3 (Soc 650) vẫn có những ưu điểm, nhược điểm cũ. Đầu tiên, tấm màn này rất chi tiết, màu sắc chân thực, không nịnh mắt, có hơi ám vàng, nhưng hoàn toàn chỉnh lại được.

Thứ hai, tấm màn hình có độ sáng không cao, dù trước đó nhà sản xuất có khẳng định đã áp dụng công nghệ mới nhằm khắc phục nhược điểm trước đây. Do đó, khi ra ngoài trời nắng, lướt web hay xem video, đôi khi màn hình sẽ khiến bạn lóa mắt, và khó nắm bắt nổi dung hiển thị. Nhưng nhìn chung là không đáng lo.

Còn về thời lượng pin, vẫn phải nhấn mạnh, dù máy không có viên pin được nâng cấp mạnh mẽ. Nhưng thời lượng sử dụng vẫn rất tốt. Kết hợp Wifi và kết nối 3G, máy vẫn trụ được khoảng 2 ngày. Lưu ý là không phải sử dụng liên tục. Do đó, riêng về khoản pin, bạn sẽ không cần lo vấn đề hết pin trong ngày.

Hiệu năng

Cấu hình chi tiết Redmi Note 3 (Soc 650):

- Vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 650, lõi 6, 64-bit, 1,8 GHz.

- RAM: 3 GB dual-channel LPDDR3.

- Bộ nhớ trong: 32 GB.

- Thiết kế: vỏ kim loại 3 màu tùy chọn là vàng, bạc, xám.

- Cảm biên vân tay: mở khóa trong 0,3 s, chip bảo mật riêng biệt Trustonic TEE.

- Pin dung lượng: 4.050 mAh.

- Camera chính: 16 MP lấy nét theo pha, đèn flash Dual Tone.

- Camera trước: 5 MP.

- Màn hình: kích thước 5,5 inch, độ phân giải Full HD, công nghệ Xiaomi Sunlight Display.

- Hệ điều hành MIUI 7 trên nền tảng Android.

Phần cứng

Sự thật là hiệu năng mà vi xử lý Snapdragon 650 đem lại cho Redmi Note 3 quá bất ngờ. Thật khó tin khi một smartphone tầm trung, lại có điểm hiệu năng, lẫn trải nghiệm thực tế tốt như vậy. Và nếu đang cần tìm một chiếc điện thoại cơ bắp, giá khoảng 6 triệu đồng đổ lại, Redmi Note 3 xứng đáng là lựa chọn hàng đầu.

Cụ thể, qua kiểm nghiệm thực tế trước đây, vi xử lý Snapdragon 650 của Qualcomm tuy chỉ được xếp vào phân khúc tầm trung, nhưng tổng thể điểm benchmark của Redmi Note 3 trên AnTuTu, lại cao hơn hẳn chipset Snapdragon 808 có trên LG G4, vốn được xếp vào dòng vi xử lý cấp cao. Bất ngờ chưa?

Khả năng xử lý của CPU, RAM trên chipset Snapdragon 650 đều cao hơn hẳn Snapdragon 808. Trong khi điểm 3D của 2 máy lại gần như tương đương nhau. Nghĩa là về lý thuyết, Redmi Note 3 sẽ xử lý mượt mà hơn, trong khi khả năng chiến game yêu cầu đồ họa cao không hề thua kém LG G4.

Thậm chí, trên bảng AnTuTu Benchmark, Redmi Note 3 phiên bản RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB còn có thứ hạng cao hơn hẳn chiếc siêu phẩm của LG. Nên nhớ, mức chênh lệch giá bán của 2 máy này lên tới hàng triệu đồng. Ngoài ra, Redmi Note 3 cũng đánh bại các đối thủ như Nubia Z9 Max,Letv 1S hay Vivo X5 Pro.

Phần mềm

Tất cả những gì chúng ta nhận được từ Redmi Note 3 (Soc 650) vẫn là nền tảng MIUI 7 mượt mà, khả năng đa nhiệm tốt với RAM 3 GB. Ngay cả khi chơi các tựa game nặng cùng lúc như Rivals Knight, Asphalt 8, máy cũng không cần tải lại. Thực tế đã chứng minh, chẳng bao giờ bạn dùng hết bộ nhớ RAM trên máy.

Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh, Redmi Note 3 (Soc 650) vẫn bị khóa Bootloader, tương tự như thế hệ Redmi Note 3, hay Redmi 3 trước đây. Và chúng ta sẽ không dễ dàng cài đặt các bản ROM tiếng Việt như trước. Nhìn chung, đây là chính sách mới từ phía Xiaomi, và chúng ta phải chấp nhận thực tế này.

Camera

Đây mới là điểm thú vị nhất trên Redmi Note 3 (Soc 650). Về mặt thông số, camera này được nâng cấp lên 16 MP, thay vì 13 MP như trước. Qua trải nghiệm, khả năng quay video của máy vẫn kém. Tốt nhất, chúng ta không nên quay video từ Redmi Note 3. Bởi ngay trong điều kiện đủ sáng, chất lượng video vẫn tồi.

Đừng quay video trên Redmi Note 3 (Soc 650), chất lượng rất tệ

Nhưng bù lại, khả năng chụp ảnh đã được nâng cấp đáng kể. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp từ máy thu được nhiều chi tiết hơn. Ngay cả khi zoom hết cỡ, các chi tiết vẫn rõ ràng, màu sắc chân thực. Màu xanh từ ảnh chụp của Redmi Note 3 đã không còn ám tím như trước. Phải nói là rất bất ngờ với camera của máy.

Ảnh chụp macro bắt chi tiết rất tốt. Ảnh chụp HDR làm rõ các chi tiết trong vùng tối, nhưng không làm mất đi tính chân thực của màu sắc. Ngay cả khi ảnh chụp có nhiều chi tiết đan xen, camera của Redmi Note 3 (Soc 650) vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất nhiên, điểm yếu của camera này vẫn là chụp thiếu sáng kém.

Khi chụp trong điều kiện trời tối, cùng một địa điểm, cứ ngỡ như là chúng ta đang sử dụng một thiết bị hoàn toàn khác. Ở những vùng sáng phức tạp, camera của Redmi Note 3 (Soc 650) thường khó lấy nét. Ảnh chụp về đêm bị nhiễu hạt nặng. Và tốt nhất, đừng chụp hình thiếu sáng bằng Redmi Note 3 (Soc 650).

Ảnh chụp ngon lành cành đào từ Redmi Note 3 (Soc 650):

Kết luận

Trong tầm giá 5 và 6 triệu đồng, bạn sẽ có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu danh tiếng hơn. Nhưng để sở hữu một chiếc smartphone mới 100%, với nhiều ưu điểm như vỏ kim loại, hiệu năng vượt trội hay camera chụp đủ sáng tốt như Redmi Note 3 (Soc 650), bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu một sản phẩm tương tự.

Bởi trong tầm giá này, Redmi Note 3 (Soc 650) quá rẻ, quá mỹ mãn và gần như là không có đối thủ. Tất nhiên, là bạn cũng cần cả yếu tố "vượt qua tâm lý mua smartphone xuất xứ Trung Quốc". Kinh nghiệm là hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa, để mua được máy với mức tốt và hợp lý hơn.

Bạn có thể tham khảo và đặt mua sản phẩm

Xin chân thành cửa hàng Lộc Mobile đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này!

Nguồn GenK: http://genk.vn/mobile/danh-gia-xiaomi-redmi-note-3-soc-650-hieu-nang-vuot-troi-camera-ngon-lanh-canh-dao-20160211030846546.chn