(CATP) Cuộc đụng độ giữa “gã khổng lồ” trong ngành công nghệ thông tin Google (của Mỹ) với Trung Quốc, cũng là một “thị trường khổng lồ” trên lĩnh vực Internet, không đơn giản chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường. Phải chăng đây là một trong những dấu hiệu của “cuộc đụng đầu lịch sử” Trung - Mỹ trong tương lai?
Những con số thống kê mới được công bố cho biết, năm 2010, với tổng sản phẩm quốc nội 4.300 tỉ USD, Trung Quốc vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ. Tất nhiên, nhiều tiêu chí, Trung Quốc chưa phải thật sự là một cường quốc kinh tế và chưa thách thức trực tiếp tới Mỹ, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc làm cho Washington lo ngại.
Xem ra sự ầm ĩ xung quanh vụ Google với Trung Quốc đã thể hiện một cuộc chiến ngầm giữa Washington và Bắc Kinh. Nó không còn là một vụ xung đột trong phạm vi của một công ty. Google dọa rút khỏi Trung Quốc nếu chính phủ nước này có những thay đổi chính sách đối với hoạt động Internet đã báo hiệu một mối quan hệ sắp sóng gió giữa Mỹ và Trung Quốc.
Mặc dù cuộc chiến thương mại là điều cả Mỹ và Trung Quốc đều không mong muốn, nhưng nhiều khi do lợi ích của hai bên không thể điều hòa thì xung đột khó tránh khỏi. Hơn nữa, hoạt động của Google ở Trung Quốc không chỉ đơn thuần là kinh doanh Internet. Chính sách mở cửa kinh tế của Bắc Kinh, trong đó có thị trường viễn thông, công nghệ thông tin đã được các công ty Mỹ chú trọng và tìm cách thâm nhập thị trường khổng lồ này. Google là một trong những công ty lớn của Mỹ đã bám rễ sâu vào kinh tế - xã hội và tác động nhất định đến chính trị của Trung Quốc. Trong “thế giới phẳng” và sự phát triển rộng rãi của xã hội thông tin, biên giới và chủ quyền quốc gia có khi không còn nhiều tác dụng.
Những thông tin mới nhất cho thấy Trung Quốc đang thể hiện cách tiếp cận mới đối với “cuộc khủng hoảng” Google, với việc truyền thông nhà nước cho rằng lời đe dọa rút khỏi nước này là âm mưu chính trị của chính phủ Mỹ. Báo chí Trung Quốc cho rằng Washington sử dụng Google làm công cụ ngoại giao. Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đã viết: “Bất cứ khi nào chính phủ Mỹ có đòi hỏi điều đó, thì Google luôn có thể dễ dàng trở thành công cụ đắc lực củng cố ý định và các giá trị chính trị của chính quyền Mỹ. Và thực tế, chính phủ Mỹ đã sẵn sàng làm như vậy”.
Mặt khác, đằng sau vụ Google không chỉ bộc lộ những vấn đề kinh tế và chính trị mà còn là vấn đề an ninh. Đó là an ninh mạng, một lĩnh vực nóng bỏng hiện nay mà các quốc gia đều quan tâm. Người Mỹ lo ngại về một cuộc chiến kỹ thuật số, nhưng ắt hẳn Trung Quốc cũng không hào hứng gì khi Google góp phần tạo ra sự láo nháo về tư tưởng và văn hóa đối với xã hội Trung Quốc.
Các nhà phân tích cho rằng, cùng với việc bán vũ khí cho Đài Loan, quyết định phản đối chính phủ Trung Quốc của Google là dấu hiệu sớm rằng người Mỹ đã bắt đầu không thực sự hoan nghênh chào đón một Trung Quốc trỗi dậy.