Đằng sau sự ra đi bất ngờ của Thống đốc Sarah Palin

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 9 lượt xem

Dang sau su ra di bat ngo cua Thong doc Sarah Palin

Sarah Palin, người năm ngoái làm giới chính trị Mỹ khá bất ngờ khi được chọn là "Phó tướng" cho ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa John McCain, nay tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố từ chức Thống đốc bang Alaska.

>> Ảnh cháu ngoại Sarah Palin có giá 300.000 USD

>> Sarah Palin lên chức bà ngoại

Trong cuộc họp báo chớp nhoáng thông báo quyết định từ chức, nữ chính trị gia 45 tuổi thổ lộ, bà đưa ra quyết định về hưu sau thời gian dài cân nhắc. Bà khẳng định không muốn tốn thời gian vào "môn thể thao chính trị” và sống cùng những chỉ trích của dư luận nhằm vào bà cũng như gia đình.

Nữ Thống đốc bang Alaska cho hay, có hai lý do chính khiến bà ra đi. Thứ nhất là giúp con gái 18 tuổi (không chồng mà có con) và con trai (mắc bệnh thiểu năng trí tuệ) tránh xa báo giới; kế tới là tránh lãng phí tiền bạc để điều tra 15 đơn khiếu nại liên quan đến tư cách đạo đức của bà trên cương vị thống đốc bang trong hai năm rưỡi qua.

Tính đến nay, bang Alaska tốn khoảng 300.000 USD cho vụ điều tra này. Theo dự tính, chi phí để hoàn tất các thủ tục pháp lý cho vụ điều tra sẽ lên đến hai triệu USD.

Nữ Thống đốc Palin bất ngờ tuyên bố từ chức.

Tuy nhiên, giới phân tích lại không nhìn nhận như vậy. Nhiều người cho rằng, bà Palin cố tình rút lui để chuẩn bị cho sự trở lại ngoạn mục hơn.

Nhà phân tích Sophia Nelson nói trên tờ Huffington Post: Việc bà Palin cam kết sẽ “thay đổi Chính phủ từ bên ngoài” là là lời khẳng định bà sẽ tranh cử Tổng thống. Ngoài ra, bà Palin còn khẳng định khi thông báo từ chức: “Tôi không rút lui mà đang tiến theo một hướng khác. Tôi có thể tác động theo hướng tích cực từ bên ngoài Chính phủ vào thời điểm này”.

Một số người khác nhận định, Palin tuyên bố từ chức vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ nhằm thu hút nhiều hơn sự chú ý của công chúng với kế hoạch chính trị của bà. Ngoài ra, nhiều người cũng tán thành quan điểm rằng, đây là động thái chính trị khôn khéo của bà Palin vì̀ muốn được giải phóng khỏi sức ép hằng ngày của một thống đốc để có thể dành toàn bộ thời gian theo đuổi công việc đại sự quốc gia. Nghĩa là bà có thể vào “sân chơi” đồng hạng với những ứng cử viên Tổng thống tiềm năng khác của đảng Cộng hòa như Mitt Romney, cựu thống đốc bang Masachussetts, hay Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Bà Palin khẳng định không rút lui mà chỉ đi theo một hướng khác.

Ngoài những dự đoán trên, nhiều người nghi bà Palin muốn kiếm thêm chút tiền. Rời vị trí thống đốc cho phép bà Palin nhận một công việc ở một ngành tư nhân nào đó, hoặc tận dụng sự nổi tiếng của mình để mang thêm tiền về nhà, như làm diễn thuyết, viết sách, dẫn chương trình talk-show, trong khi vẫn có thể chạy đua cho vị trí Tổng thống.

Bản thân phát ngôn viên của bà Palin, ông David Murrow khẳng định: “Thống đốc không hề nói rằng, đây là điểm kết thúc cho sự nghiệp chính trị của bà. Bà muốn phục vụ công chúng nhưng không phải với tư cách Thống đốc”.

Trong khi nhiều ý kiến đánh giá hành động của Palin là “thông minh và táo bạo” thì không ít người cho rằng, bà đã đi lạc đường.

Ed Rollins, người điều hành chiến dịch tranh cử Tổng thống 2008 của Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, nhận xét: “Quyết định từ chức sẽ khiến bề dày thành tích của Palin chỉ vỏn vẹn ba năm Thống đốc, không thật gây ấn tượng ở tầm cỡ ứng cử viên Tổng thống. Người dân vốn không thích chuyện một thống đốc tự nhiên tuyên bố từ chức. Bà ấy đã thêm chút bí ẩn vào cái tên Sarah Palin nhưng không theo hướng tốt đẹp”.

John Weaver, cựu cố vấn của John McCain, bày tỏ sự sự thất vọng: “Tôi không thể gọi đó là một chiến lược. Chuyện này nghe thật vớ vẩn. Con đường để bà ấy tăng cơ hội vào Nhà Trắng là tái đắc cử ghế Thống đốc vào năm 2010”.

Palin, người đã được Thượng nghị sĩ bang Arizona, John McCain bất ngờ được chọn là liên danh tranh cử Tổng thống năm 2008, được biết đến là một trong ba ứng đảng viên Cộng hòa hàng đầu có thể chạy đua vào vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng này năm 2012.

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang