Việc Israel có thể đóng những vai trò nào trong khối NATO cũng được cho là đang được thảo luận trong tuần này, khi các quan chức cấp cao của tổ chức NATO gặp nhau để cân nhắc phương hướng phát triển trong tương lai. Một nhóm các chuyên gia nước ngoài cũng sẽ giúp NATO định hướng các chính sách của mình.
Một số báo khẳng định tham vọng của Israel trong việc hợp tác với NATO và sẵn sàng cho các cuộc tập trận là sự chuẩn bị cho bất kì cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.
Bình luận của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng “bồi” thêm tin đồn về kế hoạch tấn công Iran của Israel. “Israel có thể tự mình quyết định làm gì trong việc giải quyết với Iran và với bất cứ quốc gia nào khác bởi họ là quốc gia có chủ quyền,” Phó TT Biden phát biểu với ABC hôm 05/7.
Chính sách chính thức của Israel là sẽ coi trọng đàm phán trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định rõ rằng cả chính quyền hiện tại và chính quyền trước đây của Thủ tướng Ehud Olmert đều tính đến tất cả các lựa chọn trong việc đáp trả Iran.
Bất cứ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Iran đều phải đối mặt với ít nhất một trở ngại lớn bởi tình báo phương Tây tin rằng Iran có ít nhất 20 cơ sở hạt nhân.
Cách đây 1 năm, khoảng 100 máy bay của Không quân Israel đã bay trên bầu trời Hy Lạp trong một cuộc tập trận mà nhiều người cho rằng là cuộc tập dượt cho cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ý tưởng về sự hiện diện của Israel trong hoặc bên cạnh NATO nhằm “ngăn cản Iran” không phải là ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia Israel lại coi nhẹ vai trò của NATO trong việc giải quyết bất đồng giữa người Iran và người Israel.
Israel được cho là muốn kết hợp với NATO trong các hoạt động tại Địa Trung Hải nhằm ngăn cản vũ khí tràn vào Gaza và cũng nhằm ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào trong việc vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Những sức ép về chính trị đồng nghĩa với việc tiến trình gia nhập NATO của Israel diễn ra chậm chạp. Israel là quốc gia đầu tiên kí kết thỏa thuận Chương trình Hợp tác Đơn lẻ với NATO và sau đó đã đóng góp cho NATO, đặc biệt là trong việc “hợp tác về vũ khí, ngoại giao và khoa học”.
Tổng thư kí NATO Jaap de Hoop Scheffer không thể dự đoán được quan hệ Israel-NATO sẽ đi đến đâu nhưng chấp nhận tín hiệu lạc quan rằng “khi sự gia tăng hợp tác giữa Israel và NATO thể hiện rõ ràng thì chúng ta có mọi lí do để duy trì thái độ lạc quan”.
Thông điệp của NATO đối với Israel cũng là bản chất chính trị. NATO muốn nhìn thấy sự chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine và đem lại hòa bình khu vực. Nếu những yêu cầu đó được đáp ứng, con đường hợp tác đầy đủ với NATO của Israel sẽ đơn giản đi rất nhiều.

















