Phụ thuộc vào tốc độ và quy mô chiến lược chuyển đổi dự trữ ngoại tệ, xu hướng này sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (NDT) cũng như đến khoản dự trữ ngoại tệ 2,27 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng nhu cầu mua vàng mạnh của Trung Quốc sẽ là một trong những nhân tố chính đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh trong những năm tới.
Các nguồn tin cho biết Trung Quốc sẽ là khách hàng chủ chốt trong đợt bán ra 191,3 tấn vàng của IMF lần này.
Mới đây nhất, ông Hạ Tân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính thuộc Chính phủ Trung Quốc đã khẳng định rằng Trung Quốc cần tiếp tục mua vàng theo chiến lược dài hạn; tranh thủ khi giá vàng quốc tế giảm để tăng lượng dự trữ vàng, giúp củng cố vị thế đồng NDT và phát triển kinh tế lâu dài. Theo ông Hạ Tân, Trung Quốc nên cho phép các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu vàng.
Một trong những vấn đề then chốt mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải giải quyết là liệu có để đồng NDT tăng giá trị và từ đó tái cấu trúc kinh tế trong nước, cân bằng lại kinh tế toàn cầu.
Nếu Bắc Kinh quyết định “thả” đồng NDT tương xứng với đồng USD và các ngoại tệ mạnh khác, vàng sẽ ngày một trở thành sự thay thế hấp dẫn trong “rổ” dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc.
Là một trong những quốc gia nắm nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ (ước tính khoảng gần 1 nghìn tỷ USD), chính quyền Trung Quốc đang bày tỏ lo ngại về chính sách tài chính của Mỹ và đã nhiều lần nhắc đến việc cần có một loại tiền tệ dự trữ quốc tế khác thay cho đồng USD.
Từ đầu năm 2009, Trung Quốc đã có nhiều động thái nhằm ngăn chặn những nguy cơ đối với kho dự trữ ngoại tệ của mình như ký kết nhiều thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và tích cực thúc đẩy tái cấu trúc các thể chế tài chính quốc tế.
Một trong những động thái được cho là có khả năng ảnh hưởng dài hạn đến vai trò của đồng USD như là đồng tiền dự trữ toàn cầu là trong năm 2009, Chính phủ Trung Quốc đã mua 451,1 tấn vàng. Con số này chiếm hơn 50% tổng lượng 890 tấn vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới trong cùng năm.
Các số liệu chính thức cho thấy, dự trữ vàng của Trung Quốc trong 6 năm qua (tính đến hết năm 2009) đã tăng 76%, lên 1.054 tấn, chiếm 1,2% tổng dự trữ quốc gia.
Con số này của Mỹ là 8.133,5 tấn (thời điểm tháng 9/2008), chiếm 76,5% tổng dự trữ quốc gia Mỹ; của Nhật Bản là 762,5 tấn, chiếm 1,9% tổng dự trữ ngoại tệ của đất nước Mặt Trời mọc.
Tờ “Nhật báo Quảng Châu” mới đây đưa tin Ngân hàng trung ương Trung Quốc dự tính tăng dự trữ vàng lên 4.000 tấn để hạn chế rủi ro cho kho dự trữ ngoại tệ khổng lồ vốn chủ yếu dựa vào trái phiếu Mỹ của nước này.
Trước đó, tờ “Bưu điện Trung Quốc” cuối năm 2009 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bắc Kinh nhấn mạnh rằng dự trữ vàng “nên đạt 6.000 tấn trong 3-5 năm tới và có thể lên tới 10.000 tấn trong thời gian 8-10 năm”.
Theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), trong năm 2007, Trung Quốc đã vượt Nam Phi trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Đến năm 2009, Trung Quốc đã vượt Ấn Độ trở thành quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới.
Rõ ràng, việc kho dự trữ vàng hiện mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, cộng thêm bối cảnh còn đầy bấp bênh của thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, đã khiến tăng dự trữ vàng trở thành một mục tiêu quan trọng đối với Trung Quốc.
Đây là vấn đề chiến lược vì triển vọng lâu dài của đồng NDT nói riêng cũng như sức mạnh toàn diện của quốc gia nói chung.
Theo Minh Thu











