Đang nằm cấp cứu, bệnh nhận bị loa phát thanh của bệnh viện rơi trúng đầu

Nữ bệnh nhân đang nằm cấp cứu do bị nhồi máu não, nhồi máu cơ tim cấp tại Khoa Can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhấtthì bất ngờ lại bị loa phát thanh loại nhỏ trong phòng rơi trúng đầu.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 31/8, sau 4 ngày bị loa phát thanh ở Bệnh viện đa khoa Thống Nhất ( Đồng Nai ) rơi rúng đầu khi đang nằm cấp cứu, chị Trần Thị Hạnh (33 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa) đã tử vong. Cùng ngày, đại diện của bệnh viện cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình nạn nhân.

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). Ảnh: Internet.

Theo nguồn tin từ Zing.vn, trước đó, vào ngày 19/8, chị Hạnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để cấp cứu với các bệnh suy thận giai đoạn cuối, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim cấp do bệnh hở van tim.

Ngày 27/8, sức khỏe bệnh nhân này có tiên lượng xấu nên được các bác sĩ chuyển qua Khoa Can thiệp tim mạch để tiếp tục điều trị.

Tại đây, khi đang nằm ở giường thì bệnh nhân Trần Thị Hạnh bị loa phát thanh của bệnh viện gắn trên tường rơi trúng đầu, gây thương tích. Các bác sĩ cấp cứu khẩn cấp cho nạn nhân nhưng đến sáng 31/8, chị Hạnh tử vong.

Trả lời PV Báo Người Lao động, bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, nguyên nhân bệnh nhân tử vong do quá nhiều bệnh nặng, sức khỏe suy kiệt cộng với chấn thương nên không thể qua khỏi. Bệnh viện đã thương lượng để được hỗ trợ đền bù với gia đình nạn nhân.

Gia đình bệnh nhân cũng cho biết, chị Hạnh rất yếu do đã chạy thận từ 9 năm nay, thêm bệnh nhồi máu cơ tim nên khi xảy ra tai nạn rủi ro, gia đình cũng không trách cứ bệnh viện nhiều.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dang-nam-cap-cuu-benh-nhan-bi-loa-phat-thanh-cua-benh-vien-roi-trung-dau-d53887.html