Ôn lại truyền thống 80 năm hào hùng của Đảng ta, đồng chí Nguyễn Hữu Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã điểm lại sự hình thành, phát triển của Đảng, những thành tựu chủ yếu dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành đường sắt càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành đường sắt vàhội nhập quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Hữu Bằng, Bí thư Đảng ủy
đọc Diễn văn kỷ niệm. Ảnh HH
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn Đảng bộ và ngành đường sắt nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Các cơ sở đã có nhiều sáng tạo trong học tập như tổ chức thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ kiểm điểm và đề ra chương trình hành động phấn đấu rèn luyện của mỗi người. Để giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên chủ động, tự giác làm theo Bác. Giữa năm 2008, Đảng ủy Đường sắt đã ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo”. Các đảng bộ, chi bộ đã cụ thể hóa theo nhóm chức danh, cuối năm xét thi đua, phân loại đảng viên, đoàn viên gắn với việc thực hiện tiêu chuẩn trên.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “đoàn kết”, cấp ủy các cấp đã phát huy được nguồn lực, tài năng và trí tuệ của đảng viên và công nhân viên chức (CNVC) trong đơn vị vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu gây ra, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương có đường sắt đi qua. Các tập thể và cá nhân trong ngành đã phối hợp với nhau làm tốt công tác liên hiệp lao động, hỗ trợ nhau trong sản xuất, công tác và cuộc sống. Trong gần 3 năm, có 157 hạng mục, công trình được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Nội bộ Tổng công ty và các đơn vị đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị; cán bộ CNVC nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, các hoạt động xã hội, từ thiện trong ngành được đẩy mạnh. Tất cả các đơn vị từ cơ sở đến Tổng công ty đều có quỹ xã hội do cán bộ CNVC tự giác đóng góp, trong 3 năm qua, toàn ngành đã giúp đỡ trên 3 nghìn gia đình cán bộ CNVC có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 4 tỷ 700 triệu đồng; ủng hộ huyện nghèo Quế Phong (Nghệ An) 760 triệu đồng; tham gia các phong trào ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hỏa hoạn, thiên tai….
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh HH
Học Bác về tính kỷ luật, kỷ cương trong sản xuất, đã có nhiều đơn vị trong ngành đạt danh hiệu “chính quy – văn hóa – an toàn”; phong trào thi đua “đảm bảo an toàn đèo dốc”; phong trào thi đua “hai tốt”… Học Bác về tinh thần tiết kiệm, cán bộ CNVC trong ngành đã tiết kiệm 3% nhiên liệu ở các xí nghiệp đầu máy; 8% chi phí hội họp; giảm 10% lao động tại cơ quan Tổng công ty… Học Bác về tinh thần sáng tạo, các đơn vị đã tự chủ trong sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ để tăng sản lượng và doanh thu. Trong gần 3 năm, toàn ngành đã có 31.810 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất làm lợi hơn 28.000 tỷ đồng, có 12 đề tài được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ đường sắt Việt Nam.
Thông qua Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo gương Bác. Sau 3 năm, đã có 518 tập thể và 672 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp sơ kết lần này, đã có 54 tập thể và 63 cá nhân được tuyên dương./.
