- Châu Anh đã “sống” cùng âm nhạc từ bao giờ?
Năm lên 10, tôi bắt đầu làm quen với Học viện Âm nhạc Việt Nam. Bấy giờ được gọi là Nhạc viện Hà Nội. Tôi “ở” đó 15 năm, được sống trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp từ piano đến lý luận âm nhạc và cả chỉ huy dàn hợp xướng. Bây giờ tôi vẫn là thành viên của Nhạc viện Hà Nội với vai trò là giảng viên Khoa ký xướng âm kiêm chỉ huy Dàn hợp xướng thiếu nhi Nhạc viện Hà Nội.
- Không phải thiếu nhi Việt Nam nào cũng đủ trình độ nhận thức loại hình âm nhạc bác học này để từ đó sẵn sàng tham gia dàn hợp xướng. Vậy, để luôn đảm bảo sĩ số của dàn nhạc, Châu Anh phải làm gì?
Hợp xướng là đỉnh cao của nghệ thuật hát bè. Dàn hợp xướng của Châu Anh khoảng 25 đến 30 em thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi. Người ta nói đúng, cái khó của người dẫn dắt dàn thiếu nhi là làm sao thu phục được các em nhỏ có tình yêu và năng khiếu thực thụ với thứ âm nhạc “kén” người nghe này. Hơn nữa, chương trình học văn hóa ở trường của các em rất “nặng” cũng trở thành vật cản về thời gian. Đó là trăn trở lớn nhất của Châu Anh bởi dàn nhạc có sống được hay không chính là nhờ vào các em. Vả lại, đặc trưng của dàn hợp xướng là khi tham gia đến thời điểm quá độ tuổi cho phép thì các em phải chia tay. Đồng nghĩa với việc Châu Anh lại bắt đầu tạo dựng một “lứa” mới cho dàn nhạc. Khó khăn là vậy, nhưng bạn thấy đấy, dàn hợp xướng của Châu Anh đã trải nghiệm hơn 10 năm nay, cũng có nghĩa là Châu Anh đã thành công phần nào rồi.
- Châu Anh đã gúp thiếu nhi làm quen với loại hình âm nhạc này như thế nào?
Trước tiên chúng tôi chỉ cho các em hát những tác phẩm quen thuộc, nhẹ nhàng, có giai điệu đẹp, dễ nghe như các bài dân ca theo phong cách giao hưởng thính phòng. Sau đó, dần dần mới chuyển sang hát những tác phẩm mang tính kinh điển. Hợp xướng "nhí" đã tập thử một số bài mang hơi hướng nhạc Jazz, một trích đoạn nhạc kịch Carmina Burana của Carloff. Qua đó, chúng tôi mong muốn khán giả dần dần cũng sẽ hiểu và gần gũi hơn với âm nhạc bác học - có thể coi như một phong trào quần chúng hóa âm nhạc bác học, hay quảng bá rộng rãi âm nhạc bác học với số đông khán giả.
Giao lưu với các đoàn âm nhạc ngoại quốc cũng là một trong những cơ hội tốt để Châu Anh và Dàn hợp xướng thiếu nhi Việt Nam học hỏi, thậm chí là “đánh cắp” kinh nghiệm để làm mới cho mình.
- Được biết, tác phẩm âm nhạc dành cho hợp xướng rất hiếm và rất khó sáng tác?
Đúng là không mấy nhạc sĩ mặn mà với công việc sáng tác cho hợp xướng, nên Châu Anh phải tự mình cố gắng để có được những tác phẩm thành công như Trốn tìm, Thở dài, Thức đêm, Nhạc xuân, Bay lên ước mơ, Hòa bình trên trái đất thân yêu... Điều đó cũng giúp Châu Anh tự tin hơn rất nhiều vào ước mơ nâng tầm cho âm nhạc Việt Nam.
- Hơn 10 năm, một khoảng thời gian không ngắn, song Dàn hợp xướng thiếu nhi Nhạc viện Hà Nội đến nay vẫn chưa thực sự có tiếng vang?
Có thể tự hào vì Dàn hợp xướng thiếu nhi Hà Nội luôn là đại diện hợp xướng duy nhấtmở màn cho các chương trình trọng đại mang tầm quốc gia như Lễ tuyên dương tài năng trẻ 2009, Nổi đau da cam, Rời trái đất… Tuy nhiên, hơn 10 năm nay kể từ ngày thành lập, sự phát triển của dàn hợp xướng nhìn chung vẫn còn chậm và chưa đáng nói.
Một phần, môn nghệ thuật này còn mới mẻ và khó du nhập ở Việt Nam. Điều đáng nói là dàn hợp xướng “nhí” chưa được đầu tư đích đáng. Nói đùa là cái thời kỳ bao cấp đã qua từ lâu, nhưng Châu Anh và dàn hợp sướng vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp. Lấy ngắn nuôi dài. Nói thì hơi quá nhưng thực tế là vậy. Bản thân Châu Anh phải bỏ tiền túi để lo chi phí cho các em biểu diễn như tiền đồng phục, tiền nước nôi, tiền đi lại… Bây giờ đỡ hơn đôi chút vì có các đơn vị doanh nghiệp tài trợ nhưng cũng còn hạn chế. Đôi khi Châu Anh nghĩ, nếu không có tình yêu nghệ thuật, sự nhiệt huyết và lòng mến trẻ thì có lẽ Châu Anh đã thất bại từ lâu rồi.
- Huy chương Đồng tại Liên hoan hợp xướng quốc tế tại Hàn Quốc vừa qua đã đánh dấu sự thành công rực rỡ của dàn hợp xướng cũng như bước phát triển mới của âm nhạc bác học?
Với ba bài hát Ru em, Bèo dạt mây trôi và Bắc kinh thang mang đậm tính dân gian, Dàn hợp xướng thiếu nhi Nhạc viện Hà Nội với phong cách biểu diễn thơ ngây, hồn nhiên kết hợp với những mảng bè được phối đủ màu sắc của giao hưởng thính phòng đa tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với Ban giám khảo của World Choir Championship. Xếp hạng Huy chương Đồng trong bảng hợp xướng dân gian, đó là một thành công lớn ngoài mong đợi cua Châu Anh và các em nhỏ. Châu Anh và học trò gần như không dấu được niềm vui ngay trong ngày nhận giải. Châu Anh cùng dàn hợp xướng sẽ cố gắng phát huy thành tích đó, thậm chí cao hơn nữa trong Liên hoan hợp xướng quốc tế năm tới được tổ chức tại Trung Quốc năm 2010 và đồng thời xứng đáng là chủ nhà của World Choir Championship năm 2011.
- Xin cám ơn và chúc Châu Anh cùng Dàn hợp xướng thiếu nhi Nhạc viện Hà Nội thành công!
Thùy Dương