Đạn “tự động” tìm đến mục tiêu
Xem tin gốc
Báo Đất Việt - Khoa học
- 4 tháng trước
204 lượt xem
Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia đã tạo ra được một viên đạn tự điều hướng có thể ngắm trúng đích cách xa hơn 1 dặm.

|
| Trong tương lai, sẽ có những viên đạn “tự động” tìm đến các mục tiêu. (Nguồn: news.discovery.com) |
Để nhắm đúng các mục tiêu xa như thế, viên đạn này sử dụng một cảm biến quang học, một con mắt phát hiện một chấm nhỏ tia laze chiếu vào mục tiêu. Một nam châm điện nhỏ xíu điều khiển một bộ vây trên viên đạn để giúp nó bay đúng đường. Không như đạn thường, đạn này có tâm trọng lực lao về phía trước, trông giống phi tiêu hơn là đạn.
Một sự khác biệt nữa là súng để bắn nó. Hầu hết các loại súng trường hiện đại thường có một rãnh xoi xoắn ốc bên trong nòng. Đường xoi này giúp viên đạn không vây xoay để nó có thể bay thẳng hơn. Mặc dù vậy, viên đạn tự điều hướng này cần phải bay ra mà không cần quay, do vậy, súng bắn nó phải có lỗ nòng trơn đơn giản, giống như súng hỏa mai.
Mỗi viên đạn đều có một hệ thống dẫn đường hoạt động theo cách khá giống với một tên lửa hành trình dù nó không phức tạp bằng. Khi bắn ra, nó sẽ lắc lư tự nhiên. Với một quả tên lửa, độ lắc lư là rất thấp nên đòi hỏi hiệu đính tần số phải chính xác vì có rất ít cơ hội để điều chỉnh độ lắc thấp khi bay. Điều đó có nghĩa là có càng có nhiều cơ hội hiệu chỉnh thì những lần điều chỉnh đó càng kém chính xác hơn.
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Tính từ