Dân số các quận nội thành TP.HCM có xu hướng giảm

(TNO) Hôm qua (23.10), tại Hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM, bà Lê Thị Thanh Loan - Phó cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM cho biết cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại TP đã điều tra được 1.812.086 hộ.

Đến 0 giờ ngày 1.4.2009, tổng số dân TP.HCM là 7.123.340 người; Q.Bình Tân có số dân đông nhất TP với 572.796 người, H.Cần Giờ có số dân thấp nhất (68.213 người). Tỷ số giới tính là 92 nam/100 nữ; mật độ dân số 3.400 người/km2, tăng 41,4% so với năm 1999. So với tổng điều tra dân số năm 1999, dân số TP.HCM tăng thêm 2,086 triệu người, chiếm 22% số dân tăng thêm của cả nước trong 10 năm (9,49 triệu người). Đáng chú ý, dân số TP có xu hướng giảm ở các quận nội thành (1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận), tăng nhiều ở các quận vùng ven và tăng chậm ở các huyện. Nguyên nhân là nhiều hộ dân phải di dời để thực hiện các dự án nâng cấp đô thị; do giá nhà ở các quận trung tâm tăng cao nên nhiều hộ đã cho thuê nhà làm văn phòng, cửa hàng... Minh Nam

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091024002234.aspx