Nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm lý của Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng, trong các hoạt động thường ngày, đàn ông ít cảm thấy tội lỗi hơn phụ nữ. Nghiên cứu đã phân tích thái độ của hàng loạt người trưởng thành như ngôi sao sân golf Tiger Wood. Nó cũng chỉ ra tại sao những người chồng hay bạn trai thường chối quanh co rằng họ không có lỗi, thậm chí cả khi tất cả các chứng cứ đều chống lại họ. Vấn đề ở đây không phải phụ nữ cảm thấy nhiều tội lỗi mà là đàn ông dường như quá thờ ơ với các hành động sai của mình.
Các nhà nghiên cứu đã khảo sát nam giới và phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 50 về những tình huống hằng ngày khiến họ cảm thấy tội lỗi. Kết quả cho thấy phụ nữ thường lo lắng đến việc làm tổn thương người khác nhiều hơn. Ngược lại, nam giới lại theo xu hướng coi mình là trung tâm khi cho rằng “tội lỗi” lớn nhất của họ là ăn hay uống quá nhiều, chứ không phải những hành động ảnh hưởng trực tiếp tới người khác.
Những người tham gia nghiên cứu cũng được tiếp xúc với hàng loạt tình huống khó xử, như không tới thăm người họ hàng bị ốm trong bệnh viện hay to tiếng với một người bạn chẳng vì lý do gì, và ghi lại cảm xúc của họ. Trong tất cả trường hợp đưa ra, phụ nữ thường tỏ ra phiền muộn nhiều hơn.
Những kịch bản khác cũng khiến chị em thấy tội lỗi bao gồm quên sinh nhật bạn, không giữ lời hứa với một người nào đó và không giúp đỡ người khác khi họ bị bắt nạt ở trường. Tóm lại, báo cáo kết luận, phụ nữ có mức độ cảm giác tội lỗi tương đối cao và dễ cảm thấy giận dữ với bản thân nếu họ cho rằng mình làm tổn thương người khác.
“Cần tiến hành các biện pháp giáo dục và hoạt động xã hội để làm giảm cảm giác tội lỗi, lo lắng cho phụ nữ và cải thiện sự nhạy cảm giữa con người với con người của nam giới”, Itziar Etxebarria, nhà nghiên cứu đến từ ĐH hạt Basque, nhận xét.
Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi thái quá cũng không phải là điều tốt, vì đã có nghiên cứu chỉ ra rằng những người hay lo lắng sẽ suy giảm hệ thống miễn dịch. Một nghiên cứu của ĐH Hull, Anh, khẳng định, những người chỉ đứng nhìn thanh chocolate mà chảy nước miếng không hề có lợi cho sức khỏe so với những người tận hưởng những gì cuộc sống ban tặng. “Chúng ta cần lạc quan, tận hưởng những thú vui đơn giản hằng ngày. Tại sao không dành thêm chút ít thời gian để thưởng thức hương thơm của những đóa hoa?”, nghiên cứu kết luận.