Ông Phạm Ngọc Anh – Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam cho biết, 2 ngày nay, dịch "tai xanh" (PRRS) đã bắt đầu giảm tốc.
Số heo nhiễm bệnh không còn tăng lên chóng mặt như những ngày cuối tuần vừa qua. Ngoài việc tiếp tục tiêu hủy bắt buộc 7 con heo mắc bệnh tai xanh ở thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), từ đầu giờ chiều 22/7 đến nay cơ quan chuyên môn không phát hiện thêm ổ dịch nào mới.
Tuy nhiên, dịch tả lại có nguy cơ bùng phát mạnh và gây hại trên diện rộng. Không chỉ Duy Trinh (huyện Duy Xuyên), mấy ngày gần đây, loại dịch bệnh nguy hiểm này cũng đã hoành hành tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Hướng – Phó trưởng Trạm Thú y huyện này thông tin, tính đến 19 giờ 30 phút tối qua (23/7), ngoài 233 con heo ở xã Bình Hải và Bình Đào nhiễm bệnh "tai xanh" thì tại xã Bình Tú, Bình Triều, Bình Giang, Bình Minh, Bình Trung, Bình Chánh, Bình Trị, thị trấn Hà Lam... đã có 136 con heo khác phải tiêu hủy bắt buộc vì bị dịch tả. Cần nói thêm, ngoài hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, ở những địa phương khác, dịch tả cũng đã và đang gây hại một số đàn heo nhưng trên phạm vi hẹp.
Vậy, nguyên nhân nào khiến dịch tả cứ liên tục bùng phát và gây hại đàn heo Quảng Nam? Tại cuộc làm việc với chúng tôi vào trưa hôm qua (23/7), ông Phạm Ngọc Anh cho rằng, do tỷ lệ tiêm phòng đạt quá thấp.