Dân ca quan họ Bắc Ninh chinh phục tình cảm bạn bè quốc tế

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 231 lượt xem

Dan ca quan ho Bac Ninh chinh phuc tinh cam ban be quoc te

Ảnh minh họa: Internet Sau hơn 40 năm thành lập, Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh đã làm tốt nhiệm vụ đối ngoại, tổ chức hơn 20 đợt biểu diễn, giới thiệu dân ca quan họ đến đông đảo bạn bè ở hơn 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việc biểu diễn của anh chị em trong đoàn đã giúp bạn bè thuộc nhiều dân tộc từ Âu sang Á, từ phương Đông tới phương Tây, từ châu Mỹ đến châu Phi... được tiếp cận, thưởng thức và hiểu biết thêm về dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng nàn, khả năng sáng tạo nghệ thuật độc đáo và vươn tới đỉnh cao của thi ca, âm nhạc. Chính điều đó, khi dân ca quan họ được lập hồ sơ trình Tổ chức văn hóa và giáo dục của Liên hiệp quốc xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, những người có trách nhiệm của các quốc gia đều có sự nhất trí cao coi đó là sự ghi nhận thỏa đáng đối với một loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Trong giao lưu văn hóa, Đoàn dân ca Quan họ với tiếng hát quan họ luôn nằm trong chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng các đoàn khách quốc tế, các đoàn nghiên cứu âm nhạc nghệ thuật, các đoàn khách Chính phủ các nước đến thăm Việt Nam. Đó là các đoàn Lào, Căm pu chia, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Liên bang Nga, Tiệp Khắc, Ba Lan, Đức, Mỹ, Canađa, Italia, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sỹ, Áo, Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a,... Sau khi nghe hát quan họ, nhiều ý kiến ghi nhận giai điệu quan họ thật trữ tình, đằm thắm; người Việt Nam sống tình cảm, chan hòa và dân tộc Việt Nam có lòng mến khách đặc biệt.

Không ít những vị khách từ nước Mỹ xa xôi đã trầm trồ khen ngợi: ”Dân ca quan họ đẹp quá, một dân tộc sáng tạo ra một nền dân ca như thế thì dân tộc ấy sẽ chiến thắng mọi kẻ thù”. Nhiều vị học giả Nhật Bản cho rằng: “ Dân ca quan họ là sự kết tinh của tinh thần, trí tuệ Việt Nam, thể hiện sâu sắc thế giới tâm hồn của người Việt Nam một cách đậm đà, sâu nặng “...

Quan họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa nước ta với các nước anh em bè bạn. Dân ca quan họ chiếm một vị thế xứng đáng trong nền dân ca đất nước. Vì thế các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn luôn được mời đi biểu diễn ở nước ngoài trong các liên hoan Festival âm nhạc quốc tế, các chuyến phục vụ Việt kiều, các cuộc giao lưu văn hóa thương mại. Liên tục trong các năm 1978, 1982, 1983, 1985, 1988, 1992, 1993, 1994, 1997... các nghệ sĩ Hai Tráng, Thúy Cải, Thúy Hường, Lệ Thanh, Khánh Hạ, Lan Hương... đã cùng các đoàn ca múa Trung ương, Nhạc Viện Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Đoàn nghệ thuật Bộ Nội Vụ, Đoàn nghệ thuật Bông Sen, Đoàn nghệ thuật Phong Lan, Đoàn Ca múa Tổng cục chính trị... đi giao lưu văn hóa Việt - Nhật, giao lưu tuổi trẻ thế giới chống chiến tranh, chống chủ nghía phát xít, các cuộc thi âm nhạc châu Ấ Thái Bình Dương... được tổ chức ở nhiều nước như Nhật Bản, Đức, Pháp, Liên bang Nga, Bỉ, Thụy Sĩ... Tình cảm yêu mến trân trọng của bạn bè quốc tế dành cho Quan họ đã khiến cho nhiều anh chị em hết sức tự hào bởi nhiều thế hệ cha ông đã sáng tạo ra loại hình nghệ thuật ca nhạc dân gian đặc sắc, để loại hình này luôn lan tỏa, sống mãi với thời gian.

Dân ca quan họ Bắc Ninh giờ đây đã là di sản văn hóa của thế giới. Bảo vệ, giữ gìn làm cho dân ca quan họ có sức sống mới, lan tỏa rộng khắp ra mọi miền đất nước là nhiệm vụ cần thiết. Và việc giới thiệu, quảng bá dân ca quan họ đối với các nước, các dân tộc anh em cũng là nhiệm vụ mang nhiều ý nghĩa đóng góp chung cho quá trình xây đắp tình hữu nghị lâu dài, bền chặt giữa nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do trên thế giới./.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang