Dân Trung Quốc bận rộn chuẩn bị Tết Nguyên đán

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là đến giao thừa, người dân Trung Quốc khắp nơi đang bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Cũng giống như Việt Nam, người Trung Quốc coi Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, dịp mà mọi người được đoàn viên sau một năm xa quê kiếm sống.

Người dân ở thành phố Khải Lí, tỉnh Quý Châu mua bán tấp nập trước thềm năm mới. Trước ngày mùng Một, người dân bận rộn mua nốt những món hàng còn thiếu để chuẩn bị cho thời khắc giao thừa quan trọng nhất trong năm.

Những phụ nữ ở Quý Châu bên gánh hàng rau. Trên gương mặt là nụ cười tươi rói trước thời khắc chuyển giao.

Chen chúc chọn mua cá.

Một nhân viên ở Tô Châu hồ hởi đóng gói đồ ăn gửi đi cho những gia đình đặt trước cho mâm cơm giao thừa.

Người phụ nữ ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đang sắp xếp bánh bao chuẩn bị bán trong dịp Năm mới. Với người Trung Quốc, bánh bao là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết.

Ở Hàng Châu năm nay ngoài những loại hoa, cây truyền thống thì dân địa phương rất chuộng những loại cây được cho là “bảo vệ môi trường”. Phổ biến dịp này là gỗ đàn hương, củ cải xanh, cây nhện, thường xuân…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/dan-trung-quoc-ban-ron-chuan-bi-tet-nguyen-dan-660305.html