Lý do đưa ra quyết định này là vì giá máy bay đội lên quá cao so với tuyên bố ban đầu khi mới thực hiện chương trình F-35.
Các cuộc hội đàm mua F-35 giữa Bộ Quốc phòng Đan Mạch và Mỹ đã bắt đầu vào năm 1999. Khi đó, Mỹ tuyên bố giá 1 chiếc F-35 được xác định ở mức 275 triệu curon Đan Mạch (50,8 triệu đôla Mỹ). Còn bây giờ, giá 1 chiếc F-35 đã tăng lên gần 540 triệu curon Đan Mạch. Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã lên kế hoạch thay thế F-16 Fighting Falcon cũ bằng F-35.
Ban đầu, Mỹ có kế hoạch cho xuất xưởng seri F-35 đầu tiên vào năm 2012, tuy nhiên sau đó thời hạn này đã bị lùi lại vào năm 2016. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Đan Mạch đang cân nhắc khả năng mua máy bay F/A-18E/F Super Hornet thay cho F-35. Dự kiến, quyết định cuối cùng về việc mua các chiến đấu cơ mới sẽ được Quốc hội Đan Mạch thông qua trong năm 2012 khi đến thời hạn thanh lý F-16.
Nếu quyết định mua F/A-18E/F được thông qua thì Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Australia quyết định mua loại máy bay này thay thế cho những chiến đấu cơ đã cũ. Australia sẽ sử dụng F/A-18E/F như là “mắt xích trung gian” giữa F-111 cũ F-35 mới.
Ngày 12/3/2010, có thông tin cho rằng giá một chiếc F-35 đã tăng gần gấp đôi so với giá ban đầu đưa ra năm 2001. Đồng thời, tổng giá trị chương trình đã tăng ít nhất 50%. Căn cứ theo dự báo cuối cùng của Lầu Năm Góc, giá 1 chiếc F-35 sẽ từ 95-113 triệu đôla. Năm 2001, giá máy bay được xác định ở mức 50,2 triệu đôla.