Dân Đà Nẵng bị "tra tấn" bởi… mùi rác

Xem tin gốc 

CAND Portal - 33 tháng trước 31 lượt xem 1 tin đăng lại

Những lúc có xe chở rác đi qua là y như rằng người dân Đà Nẵng bị tra tấn bởi các mùi hôi thối, xú uế từ các xe rác này gây ra. Chẳng ai muốn ngửi những mùi khó chịu này, nhưng hằng ngày người dân đành phải sống trong cảnh "ngửi mùi bắt buộc".

Chúng tôi quyết định "đánh đu" theo một xe thu gom rác thải ở quận Sơn Trà vào một buổi chiều muộn. Mặc dù chạy cách xa xe chở rác hàng trăm mét nhưng mùi hôi bốc ra từ xe rác này thì không chịu nổi. Người dân sống hai bên đường ai nấy đều bịt mũi vì không thể ngửi "mùi hôi không tên" này.

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra UBND TP Đà Nẵng đối với Dự án Thoát nước vệ sinh TP Đà Nẵng ngày 5/10, hiện Đà Nẵng có 11 trạm trung chuyển rác được phân bố rải rác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tuy nhiên tất cả đều thiết kế với diện tích quá nhỏ, thiết bị vận hành kém hiệu quả, sát gần khu dân cư nên mùi hôi thối, ô nhiễm thường xuyên tấn công người dân xung quanh.

Trong đó, nổi bật nhất là trạm trung chuyển Chi Lăng nằm ở đường Ngô Gia Tự và chợ Đống Đa. Mỗi khi các trạm này "vận hành" là người dân bị tra tấn bởi mùi hôi thối, xú uế. Tất cả rác thải từ các điểm tập kết đầu hẻm, từ rác sinh hoạt đến xỉ than tổ ong, thực phẩm dư thừa, chuột chết… được tập kết về các trạm trung chuyển.

Từ các trạm trung chuyển, rác thải được xử lý rồi tập kết lên các xe chở rác chở đến bãi rác theo quy định. Tuy nhiên, khi các xe này lăn bánh thì cũng là lúc mùi hôi bắt đầu đi khắp phố phường. Người dân sống hai bên đường và người đi đường lại phải bịt mồm, bịt mũi. Mùi hôi nồng nặc và nước rỉ từ rác chảy xuống đường này gây ô nhiễm nghiêm trọng và chưa ai dám chắc là trong đó có mầm bệnh hay không.

Khi xe chở rác hoạt động thì người dân cũng phải "ngửi mùi bắt buộc".

Theo thống kê của Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, do những bất cập của hệ thống trạm trung chuyển rác, khiến công ty này "xây dựng" thêm 60 điểm tập kết rác mới. Nâng "công suất" phục vụ lên 71 điểm tập kết, trung chuyển. Và đa số các "Trạm trung chuyển mới" này đều được đặt tại các nút giao thông hẻm, kiệt… gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của người dân.

Còn theo lãnh đạo Chi Cục Bảo vệ Môi trường TP Đà Nẵng cho biết thì nguy cơ ô nhiễm môi trường của các điểm tập kết rác phát sinh tại các nút giao thông ngõ, hẻm… như Công ty Môi trường Đô thị đang làm là rất lớn do không được che chắn tránh phát tán và xử lý mùi.

Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố đã giao cho Công ty MTĐT đề xuất giải pháp và lên quy hoạch đối với các điểm tập kết này từ năm 2008. Tuy nhiên, đên nay Công ty vẫn chưa làm xong…

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang