Học đi đôi với hành
Nhiều bạn sẽ không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng khi gặp các sinh viên Trường ĐH FPT và nghe họ kể về thời gian biểu “đi làm” của mình khi mới kết thúc năm học thứ 2. Duy trì một thời gian biểu khá sít sao, học ở trường từ 7h đến 9h, sau đó đến doanh nghiệp thực tập, các sinh viên FPT đã trở thành những nhân viên thực thụ. Khác với đa phần các trường đại học khác là kỳ thực tập kéo dài chỉ từ 1- 3 tháng, kỳ thực tập công nghiệp (On-the-job-training) là chương trình được Trường ĐH FPT triển khai trong 1 năm, tương ứng với năm học thứ 3 của sinh viên.
Nhờ vậy, sinh viên có một thời gian đủ dài để nắm được quy trình làm việc, cũng như có thêm các kinh nghiệm thực tế, cọ xát với các dự án thực. Bạn Lê Công Long, sinh viên đạt số điểm tối đa trong sau 4 tháng tổng kết thực tập chia sẻ: “Mình đã có một kỳ học rất đáng giá với những giảng viên mới, phương pháp mới và gắn liền với thực tế. Thử thách cũng nhiều như khi phải đối mặt với những bế tắc trong công việc, những đêm thức trắng để bàn bạc với khách hàng do lệch múi giờ, nhưng nó đã giúp mình trưởng thành lên”.
Chia sẻ thêm về mô hình này, sáng ngày 09/09/2009, Trường ĐH FPT đã tổ chức Hội thảo “Rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp” với sự tham gia của các đại biểu đến từ Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực thuộc Bộ GD - ĐT, Công ty Cổ phần FPT Software và các doanh nghiệp phần mềm lớn trên địa bàn Hà Nội. TS Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cho biết, với mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, trường đã đưa vào chương trình thực tập công nghiệp kéo dài 1 năm tại các doanh nghiệp CNTT lớn cho toàn bộ sinh viên của mình.
Theo chương trình này, các em sẽ làm việc trong môi trường doanh nghiệp với các dự án thực, được trả lương theo đóng góp thực tế cho dự án. Sau đó, các em sẽ quay trở lại trường học nốt năm cuối để bổ sung kiến thức quản lý và các nội dung chuyên sâu. Như vậy, khi ra trường các em đã có 1 năm kinh nghiệm và có thể không chút bỡ ngỡ khi làm việc ngay ở các doanh nghiệp CNTT lớn trong nước cũng như quốc tế.
Ngoài những biện pháp căn bản như đào tạo theo chuẩn quốc tế, học bằng ngoại ngữ, đề cao việc rèn luyện kỹ năng phát triển cá nhân, và kỳ thực tập, TS Lê Trường Tùng cũng hy vọng,sinh viên khi ra trường còn có khả nănglàm chủ doanh nghiệp của chính mình, tạo lập công việc cho mình và cho bạn bè.
Được vi vu sang Mỹ làm dự án
“Thực tập” trong những dự án thật
Chương trình hiện đã được ĐH FPT triển khai từ tháng 1/2009 và bước đầu đã nhận được những đánh giá tích cực từ phía sinh viên và doanh nghiệp. Trường hợp của Ngô Ngọc Tuấn đã khiến nhiều bạn sinh viên CNTT khác thèm muốn, vì ngay trong thời gian thực tập, Ngô Ngọc Tuấn còn được ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức của FSoft và giành được cơ hội tham gia dự án kéo dài hơn 2 tháng ở Mỹ. Tuấn chia sẻ: “Khi tham gia làm dự án tại Mỹ, mình thực sự bất ngờ trước một công ty chỉ có 100 người nhưng hệ thống của họ áp dụng cho hàng chục công ty vận chuyển. Trước đó, mình nghĩ rằng CNTT của Việt Nam rất mạnh, chúng ta có những dự án lớn song thực tế so với họ chúng ta chỉ làm những việc nhỏ.
Thông qua chương trình thực tập, làm những dự án thật, mình thực sự đã được trải nghiệm và học hỏi rất nhiều, từ kỹ thuật đến khả năng giao tiếp, phong cách làm việc”. Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phần mềm số 10 - Công ty FPT Software, nơi 30 sinh viên ĐH FPT thực tập, cho biết, ông hết sức ngạc nhiên khi các sinh viên này đã thể hiện được phong cách chuyên nghiệp, tự tin, hòa đồng, kỹ năng teamwork, và đặc biệt là ngoại ngữ rất tốt.
Nhận xét về mô hình On-the-job-training của Trường ĐH FPT, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nhân lực (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Văn Học đánh giá cao và cho rằng đây là giải pháp tháo gỡ cho bế tắc của giáo dục nước nhà từ hàng chục năm nay bởi các trường vẫn trung thành với phương thức đào tạo rời xa thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp. Ông cũng đề nghị trường chia sẻ kinh nghiệm để trung tâm có căn cứ trình lãnh đạo Bộ và tiến tới tổ chức hội thảo, nhân rộng hơn nữa mô hình này tới các trường trên cả nước.
B.H