Theo bà Minh, sự vụ này đã làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam; hành vi tàn ác này phải bị khởi tố về tội cố ý giết người thì mới thỏa đáng.
Cơ quan đoàn thể địa phương phải chịu một phần trách nhiệm
Vụ cháu bé 40 ngày tuổi bị đâm kim vào thóp đang gây phẫn nộ trong dư luận. Ý kiến của bà về việc này như thế nào?
Khi đọc được thông tin đó tôi thấy rất đáng buồn và cũng không thể tưởng tượng được cái sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người lớn, có những hành xử một cách vô nhân tâm với trẻ em như thế.
Và cũng không hiểu là người ta có còn tính người không khi mà chỉ vì sự ghen tuông hay vì động cơ nào đó mà có hành vi tàn ác với cháu bé có 40 ngày tuổi như vậy. Tôi nghĩ rằng, cái sự xuống cấp đạo đức như vậy cần phải có sự nghiêm trị một cách nghiêm khắc của pháp luật để răn đe các đối tượng khác.
Sự việc này có làm biến dạng hình ảnh phụ nữ Việt Nam lâu nay vẫn được tiếng là trung hậu, dịu dàng?
Thực ra sự dịu dàng, duyên dáng, trung hậu... là những đức tính rất nổi bật của phụ nữ Việt Nam nhưng cũng không loại trừ có những người phụ nữ khi đã quá ghen hoặc có những biểu hiện thái quá mất tính người thì sẽ có những hành động một cách điên dại.
Nhìn một cách khách quan thì thấy rằng phụ nữ Việt Nam còn phải phấn đấu rất nhiều mới đạt được những danh hiệu mà người ta vẫn tặng cho như trung hậu, dịu dàng... Những hành vi này đúng là làm xấu đi hình ảnh phụ nữ Việt Nam.
Theo bà, trách nhiệm của các cơ quan chức năng cả hai địa phương là Hà Nội và Thái Nguyên như thế nào?
Để tránh được tình trạng này thì trách nhiệm không chỉ của các gia đình mà ngay cả các cơ quan chức năng cũng phải quan tâm rất nhiều. Như người phụ nữ có con nhỏ như vậy là rất mất cảnh giác khi để con ở nhà cho 2 người lạ mặt để đi chợ.
Việc này cũng do một phần trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ để biết cách ứng xử trong các tình huống của cuộc sống.
Nếu không được trang bị những kiến thức tối thiểu trong việc bảo vệ ngay chính con của mình thì làm sao bảo vệ con được.
Không thể chấp nhận được nếu chỉ khởi tố tội cố ý gây thương tích
Có 2 luồng dư luận, một là phẫn nộ về hành vi tàn ác của người phụ nữ đâm kim vào đầu trẻ; hai là có luồng dư luận cảm thông với người phụ nữ bị phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bà nghiêng về luồng dư luận nào?
Tôi nghiêng về luồng suy nghĩ thứ nhất hơn. Không thể vin lý do gìn giữ hạnh phúc gia đình để có hành vi tàn ác như vậy.
Nếu chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội cố ý gây thương tích, bà có nghĩ là quá nhẹ?
Thực ra thì phải có những tình tiết tăng nặng khác chứ nếu chỉ xét cố ý gây thương tích như những tội phạm đơn thuần khác thì tôi không đồng tình. Pháp luật phải nghiêm minh chứ không vì tình thương mà nương nhẹ, vì như vậy sẽ còn nhiều trường hợp dã man như vậy xảy ra.
Nghiêng về khía cạnh cố ý giết người thì tôi đồng tình. Vì khi đã đâm kim vào thóp một đứa trẻ mới 40 ngày tuổi như thế là cố ý giết người chứ không phải cố ý gây thương tích.
Xin cảm ơn bà.
Nguyễn Bảo (thực hiện)