Tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đang được các cấp các ngành tại Hà Nam đẩy mạnh trên mọi phương diện, xác định đây là một trong những biện pháp hữu hiệu khi kết hợp với xử lý vi phạm nghiêm minh nâng cao nhận thức của người dân, góp phần giảm thiểu TNGT.
Trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông.
Nhờ đó, tình hình TTATGT có chuyển biến tích cực, TNGT 6 tháng đầu năm 2010 đã giảm so với cùng kỳ năm 2009 trong khi phương tiện giao thông tăng nhanh so với sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 54 vụ TNGT, làm chết 50 người và làm bị thương 24 người. So với cùng kỳ năm 2009, giảm 4 vụ (giảm 6,9%), giảm 7 người chết (giảm 12,28%), giảm 7 người bị thương (giảm 22,58%).
Ngay từ đầu năm UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT theo tinh thần Nghị quyết 32 của Chính phủ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói không với vi phạm TTATGT” tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong xã hội, mỗi người, mỗi nhà tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng “Văn hóa giao thông”; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TTATGT.
Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh còn thực hiện dự án ATGT do quỹ Bloomber tài trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về việc sử dụng chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện trên địa bàn tất cả các xã, phường thuộc huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý; Chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông, các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Nghị định 34, Nghị định 11 của Chính phủ.
Ban ATGT tỉnh đang kiểm tra, rà soát, bổ sung, thay đổi nội dung 60 biển tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với Luật GTĐB năm 2008 và tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.
Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về Luật GTĐB, đường sắt, triển lãm tranh “Hiểm họa về rượu bia và TNGT”.
Xây dựng rào chắn bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh
Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của TW và địa phương đưa 96 phóng sự, tin, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT, phát 8500 tờ rơi, treo 110 băng rôn, khẩu hiệu; phối hợp với Công ty Mai Linh dựng biển tuyên truyền về TTATGT, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Luật GTĐB cho 1660 lượt lái xe.
Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các trường cao đẳng, trung học phổ thông, các doanh nghiệp vận tải tổ chức 11 buổi nói chuyện chuyên đề về công tác đảm bảo TTATGT cho 2500 học sinh, đoàn viên, 385 hội viên và 120 lái xe của Công ty Mai Linh. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra tập trung tuyên truyền về Nghị định 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP cho nhân dân, phát 3500 tờ rơi với nội dung “Hãy nói không với rượu bia khi tham gia gia thông”. Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Luật GTĐB, không sử dụng môtô khi chưa đủ tuổi, chưa có GPLX... Các tổ chức đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, các Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân tỉnh...) đều phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT trong hệ thống của mình bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
Theo Ban ATGT tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đã có tác dụng tích cực, góp phần quan trọng giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, tạo dư luận xã hội quan tâm đầy đủ hơn tầm quan trọng của ATGT và những thiệt hại to lớn do TNGT gây ra, đặc biệt là đã tạo nên sự đồng tình, hưởng ứng thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.
Bài, ảnh: Khánh Hà
