Đảm bảo an toàn cho khách quốc tế đến Vịnh Hạ Long

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lượng khách du lịch, nhất là khách quốc tế đến tham quan Vịnh Hạ Long tăng gấp đôi so với ngày thường.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì tốt tình hình ANTT, cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn.

8h sáng 12-2, tức mùng 5 Tết Bính Thân, tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, một lượng lớn du khách đã tập trung một cách trật tự để lên tàu trong hành trình khám phá vẻ đẹp Vịnh Hạ Long. Tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 1-2016, nhưng Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đối với du khách.

Do Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các kế hoạch, đồng thời phân công lực lượng hợp lý nên mặc dù lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long trong mấy ngày qua tăng đột biến, nhưng tình hình ANTT tại các khu vực trọng điểm vẫn được duy trì tốt, không xảy ra tình trạng mất trật tự tại khu vực đón khách lên, xuống tàu.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh bố trí các lực lượng tại khu vực trọng điểm đón khách người nước ngoài, trong đó có Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để hướng dẫn, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn cho người nước ngoài. Điều đó đã góp phần rất nhiều cho các doanh nghiệp lữ hành và tàu du lịch yên tâm kinh doanh.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Ninh, trong những ngày đầu xuân Bính Thân 2016, Công an các đơn vị địa phương, nhất là các địa bàn có đông người nước ngoài chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo, phục vụ công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho du khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh còn tăng cường các biện pháp hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời giải quyết các thủ tục, cũng xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài, vận động các doanh nghiệp lữ hành du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ lưu trú phát huy tốt mô hình tự quản về ANTT, thực hiện các quy định đăng ký, quản lý người nước ngoài lưu trú tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Riêng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong 4 ngày Tết đón trên 16.000 lượt người, tăng gấp 2-3 lần so với mọi năm nên việc đảm bảo an toàn cho du khách được Công an TP Móng Cái đặc biệt chú trọng. Theo Đại tá Vũ Thế Vị, Trưởng Công an TP Móng Cái thì công tác ứng trực luôn được đảm bảo, thành phố đón Tết trong bình yên, ANTT được giữ vững.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng trên 30 nghìn lượt người nước ngoài đến lưu trú, tham quan, du lịch. Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, trong các ngày vừa qua không có vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn đối với người nước ngoài.

Nguyễn Khánh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-toan-cho-khach-quoc-te-den-vinh-ha-long-382329/