Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục thành phố HCM tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt những nội dung đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trong đó nhấn mạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách đối ngoại, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu, cơ hội chính trị; không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập khiếu nại, khiếu kiện đông người, đình lãng công trái pháp luật… gây phức tạp về an ninh trật tự.

Thường xuyên có ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng

chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, cố ý gây thương tích; cờ bạc, số đề, đá gà, bói toán, mê tín dị đoan, uống rượu bia say gây rối trật tự công cộng. sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm,…).

Tố giác, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật; buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém phẩm chất; vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm gây nguy hiểm cho người tiêu dùng; tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” trong dịp Tết Nguyên đán.

Vận động giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ tàng trữ trái phép; tuyệt đối không buôn bán, tàng trữ, sử dụng, chế tạo trái phép các loại pháo.

Thực hiện tốt việc phòng cháy và chữa cháy, cẩn thận trong việc đun nấu, thắp và đốt nhang đèn, vàng mã phải có người trông coi; kiểm tra các thiết bị điện đang sử dụng và những nơi dễ cháy (cầu dao điện, nơi đun nấu, nơi cất giữ hàng hóa, lối thoát hiểm,…) để kịp thời sữa chữa, khắc phục và ngắt nguồn điện, nguồn nhiệt khi ra khỏi nhà.

Tuyên truyền, vận động những người phạm tội đang lẫn trốn và có quyết định truy nã ra đầu thú, tự thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Tạo điều kiện giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (đặc biệt là những người vừa được đặc xá) tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết.

Đồng thời, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để mọi nhà, mọi người dân đều có điều kiện đón Tết Cổ truyền của dân tộc.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông.

Quản lý tốt con em, không để tham gia các hoạt động tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng; thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông trong dịp Tết để đảm bảo vui chơi an toàn.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-dip-tet-nguyen-dan-1625906-v.html