Đắk Nông: Nghi phạm cắt cổ bạn nhậu đã ra đầu thú

Trong lúc ngồi nhậu Tuấn và Dũng đã cự cãi nhau nên bị chủ nhà đuổi về. Tuy nhiên, khi vừa ra đến sân thì cả hai lao vào đánh nhau, Dũng đã dùng dao cạo mủ cao su cắt cổ Tuấn tử vong.

Ngày 28/10, tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm Phạm Thanh Dũng (24 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 25/10, Dũng và một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà của bà Vũ Trần Ái Thủy (52 tuổi, trú tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Đến 17h30 cùng ngày, anh Phạm Xuân Tuấn (36 tuổi, trú tại xã Đắk R’tit, huyện Tuy Đức) dẫn theo một người bạn đến cùng nhậu với nhóm của Dũng. Trong cuộc nhậu giữa Dũng và Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Thấy sự việc căng thẳng bà Thủy đã đuổi hai người này về. Tuy nhiên khi ra ngoài sân, Tuấn và Dũng tiếp tục cự cãi rồi lao vào đánh đánh nhau. Cay cú vì bị Tuấn đánh nên Dũng đã chạy vào nhà lấy con dao dùng cạo mủ cao su cứa vào cổ Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn về nhà ở huyện Xuyên Mộc để ẩn nấp. Tuy nhiên, được sự động viên, thuyết phục của gia đình và người thân, ngày 26/10 Dũng đã đến cơ quan Công an huyện xuyên mộc để đầu thú, đồng thời nghi phạm cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Nga Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dak-nong-nghi-pham-cat-co-ban-nhau-da-ra-dau-thu-a212641.html