Tại Canberra (Australia), tối 4/2, khoảng 50 người biểu tình đã xông vào phá phách đại sứ quán Syria. Vụ tấn công xảy ra khi 3 nhân viên ngoại giao Syria có mặt trong lãnh sự quán. Một quan chức ngoại giao Syria cho biết, những người biểu tình đã phá đồ đạc, và lấy máy tính ở sứ quán.
Người biểu tình ở Cairo (Ai Cập) thậm chí đã đốt phá một phần đại sứ quán Syria. Trong khi đó, tại Kuwait, một nhóm biểu tình cũng đập phá đại sứ quán Syria và đốt lá cờ của Syria.
Cùng ngày, 6 người bị bắt tại London, 20 người tại Berlin và 13 người ở Athens bị bắt sau khi những người này xông vào đại sứ quán Syria phá phách.
Các vụ tấn công, biểu tình diễn ra trong bối cảnh, Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường sức ép với Syria sau khi bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Syria tại Liên Hợp Quốc thất bại.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 5/2 cho biết: “EU sẽ tiếp tục tăng cường trừng phạt Syria. Chúng tôi sẽ cố tăng sức ép quốc tế cho tới khi chính quyền Syria nhận ra rằng họ hoàn toàn bị cô lập, và không thể tiếp tục tồn tại”.
Nguồn AP, AFP/DVT.vn
