Đại sứ Brazil tại Tegucigalpa đã bị bao vây từ hôm 21/9, khi Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya tới nương náu tại đây khiến cho chính phủ lâm thời của ông Roberto Micheletti tức giận.
Điện, nước, và dịch vụ điện thoại đã bị cắt khi giới cầm quyền Honduras nỗ lực cô lập khu đại sứ này. Thêm vào đó, những người ủng hộ ông Zelaya đã va chạm với cảnh sát trước cửa Đại sứ quán Brazil sáng 22/9.
Tổng thống Lula cảnh báo các hành động trên của chính phủ Honduras tại tòa nhà đại sứ quán, nơi được coi là địa phận của Brazil. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu ông Zelaya không nên có các hành động khiêu khích chính quyền lâm thời.
Tổng thống bị lật đổ Zelaya (đội mũ) trong vòng tay của người ủng hộ bên ngoài Đại sứ quán Brazil tại Tegucigalpa hôm 21/9/2009. (Ảnh: THX).
Lula tuyên bố, Brazil che chở cho ông Zelaya như bất kỳ chính phủ khác sẽ làm, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp hòa bình và dân chủ cần phải được đưa ra.
Tổng thống bị lật đổ Zelaya trở về nước và trú ngụ tại Đại sứ quán Brazil nhằm tránh bị bắt giữ theo lệnh của chính phủ lâm thời.
Zelaya bị lật đổ trong cuộc đảo chính không đổ máu ngày 28/6 và bị đưa sang Costa Rica. Vài giờ sau đó, Chủ tịch Quốc hội, ông Roberto Micheletti được chỉ định là Tổng thống lâm thời.
Chính phủ Brazil cho biết, Zelaya tới Đại sứ quán Brazil bằng các phương thức của ông. Brazil tin rằng, sự hiện diện của ông thể hiện một giai đoạn đàm phán mới với đại diện của cơ chế hiện thời.
Tuy nhiên, chính phủ lâm thời dường như không mặn mà với đàm phán mà kêu gọi chính phủ Brazil giao nộp Zelaya để ông này phải đối mặt với những cáo buộc.
Brazil là một trong số những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Zelaya. Kể từ sau đảo chính, chính phủ Brazil đã đưa ra một số biện pháp phản đối chính phủ lâm thời, như triệu hội đại sứ tại Tegucigalpa và các chương trình hợp tác khác.