“Việc mở rộng của NATO đã bị sa lầy. Tôi tin chắn rằng không thể nói về bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần,” ông Dmitry Rogozin nói với các nhà báo tại thủ đô Astana của Kazakhstan, nước hiện đang tổ chức diễn đàn an ninh của Hội đồng Đối tác Châu Âu - Đại Tây Dương.
“Ngay cả đối với Ukraine và Gruzia thì việc gia nhập liên minh này cũng chưa thể thực hiện được, chứ không nói đến các nước khác,” ông nói.
Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và NATO đã bị rạn nứt do việc mở rộng về phía đông của liên minh quân sự này. Ukraine và Gruzia, cả hai đều là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đã nộp đơn gia nhập NATO, nhưng các nỗ lực được Mỹ hậu thuẫn của họ đã bị từ chối do áp lực của Đức và Pháp tại hội nghị thượng đỉnh NATO 2008 ở Bucharest.
Tuy nhiên, NATO tuyên bố rằng hai nước sẽ gia nhập tổ chức này vào một ngày nào đó trong tương lai. Cả hai nước cũng đã được tham gia vào Chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO, nhằm cho phép “các nước đối tác xây dựng mối quan hệ cá nhân với NATO, lựa chọn những ưu tiên của chính họ để hợp tác.”
Ông Rogozin còn cho biết rằng ông tin tưởng Chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO “là một chương trình để lôi kéo các quốc gia riêng rẽ vào NATO, do vậy nó là một loại phòng chờ.”
Đại Sứ Nga cũng không quan tâm tới việc cộng hòa Kazakhstan - một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, gia nhập vào chương trình đối tác NATO.
“Không thể so sánh các mối quan hệ gần gũi như gia đình của chúng ta (giữa Nga và Kazakhstan) với các mối quan hệ khi một gia đình khác mang bánh ngọt đến để lấy lòng và muốn mọi người yêu mến họ,” đại sứ nói tiếp. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Kazakhstan hiểu rằng tất cả các cuộc đối thoại vô nghĩa này đều không có triển vọng thực sự.”
“Các mối quan hệ với NATO phải càng thực dụng càng tốt để nhận được từ đối tác này những lợi ích tối đa về an ninh và chủ quyền. Các mối quan hệ phải luôn luôn được phát triển theo cách này - làm cho kẻ thù trở thành một quốc gia trung lập, một quốc gia trung lập - một đối tác, một đối tác - một đồng minh, và một đồng minh - một người bạn,” ông kết luận.




















