Đại lý bia "móc túi" khách hàng 50.000 đồng/thùng

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 333 lượt xem

Dai ly bia 'moc tui' khach hang 50.000 dong/thung

- Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại bia Hà Nội, giá bia tăng cao thời gian qua không phải là do nguồn cung không đủ mà do một số đại lý bán lẻ cố tình găm hàng, tung tin thiếu hàng, khiến lượng khách mua tăng vọt, đẩy giá bán lên cao.

Hàng hiếm nên giá tăng

Hơn 1 tuần nay tại thị trường Hà Nội, giá các loại bia lon và bia đều tăng chóng mặt, mỗi ngày một giá khác nhau.

Giá một thùng bia lon Hà Nội hiện nay được bán lẻ với giá 220 – 230 nghìn đồng, bia chai là 180 nghìn đồng, bia Halida là 280 nghìn đồng/thùng, bia Tiger là 280 nghìn đồng/thùng, đặc biệt bia Heniken đã lên đến 350 nghìn đồng/thùng.

Chị Hải, một khách mua hàng cho biết, giá bia năm nay không chỉ tăng cao so với năm ngoái mà còn liên tiếp tăng. Cách đây 2 hôm (ngày 8/2) chị Hải mua một thùng bia Heniken đi biếu có giá 325 nghìn đồng, nhưng ngay hôm sau cũng tại hàng đó, giá mỗi thùng đã tăng lên 340 nghìn đồng và đến hôm nay là 350 nghìn đồng.

Khi hỏi chủ hàng về sự tăng giá chóng mặt này, chị Hải chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Hàng hiếm nên giá tăng, chị không mua mai cũng chưa chắc còn hàng để bán”.

Mặc dù giá cao nhưng hơn một tuần nay bia vẫn là mặt hàng được tiêu dùng mạnh nhất. Vì vậy, hầu hết các cửa hàng tại Hà Nội đều tranh thủ dịp này tăng giá.

Anh Dũng (phố Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết: “Thấy giá cao quá, tôi đã đi tham khảo rất nhiều cửa hàng trước khi mua nhưng giá ở đâu cũng thế, chênh nhau một vài nghìn đồng là cùng. Mua thì vẫn phải mua nên cách tốt nhất là chọn cửa hàng gần nhà, đỡ mất công vận chuyển”.

Theo kinh nghiệm của anh Dũng, vào dịp giáp Tết, tốt nhất nên mua bia một lần để tránh bị mua với giá cao hơn. “Đằng nào cũng phải mua, chịu khó mua một lần rồi mang về nhà cất đi tích trữ để biếu dần thì đỡ bị đội giá lên những ngày sau”.

Không chỉ có các đại lý cửa hàng bên ngoài đẩy giá bia tăng cao mà ngay trong các siêu thị giá bia cũng tăng cao. Tại Siêu thị Hapro trên phố Hàng Bông, giá 1 thùng bia lon Hà Nội hiện được bán ra với mức 215.000 đồng, rẻ hơn các cửa hàng bán lẻ bên ngoài không đáng bao nhiêu, khoảng 10.000 đồng/thùng.

Chị Mai, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp bia chia sẻ: “Dịp gần Tết, lượng khách hàng mua bia để biếu tặng và sử dụng cho gia đình tăng đột biến, bia lại là mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết, vì vậy dù mua ở đâu thì khách hàng cũng phải chịu giá cao và thiệt thòi. Không một siêu thị hay đại lý bán lẻ nào không tranh thủ cơ hội này để tăng giá kiếm lời”.

Tăng giá vì cơn sốt ảo

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại bia Hà Nội, giá bia tăng cao thời gian qua không phải là do nguồn cung không đủ mà do một số đại lý bán lẻ cố tình găm hàng, tung tin thiếu hàng, khiến lượng khách mua tăng vọt, đẩy giá bán lên cao.

Tết là đợt tiêu thụ bia lớn, vì vậy để chuẩn bị hàng cho dịp Tết, các doanh nghiệp bia lớn đã có kế hoạch chuẩn bị từ giữa năm. Đến thời điểm theo thông tin từ hiệp hội, giá bán của tất cả các loại bia từ nhà sản xuất đều không tăng.

Tuy nhiên, nhiều hãng bia lớn, khi đưa hàng bán ra thị trường do không có các cửa hàng bán lẻ mà phải qua các đại lý trung gian, do đó dẫn đến tình trạng găm hàng, để tăng giá bán nhằm chuộc lợi.

Hiện nay, mỗi thùng bia lon Hà Nội được nhà sản xuất bán với mức giá 175 nghìn đồng/thùng. Như vậy, các đại lý bán lẻ đã móc túi của người tiêu dùng một số tiền không nhỏ (40 – 50 nghìn đồng/thùng). Và tính ra nhờ chênh lệch giá này mà các đại lý bán lẻ đã thu được nhờ một số tiền khổng lồ.

Ông Hùng thừa nhận, cái khó nhất hiện nay là việc quản lý các đại lý phân phối. Các doanh nghiệp sản xuất bia mới chỉ có đại lý cấp 1, mà chưa có đại lý cấp 2, cấp 3. Vì vậy khó tránh khỏi các đại lý cấp 1 bắt tay làm giá với các đại lý cấp 2, cấp 3, đặc biệt khó quản lý được giá bán ở các tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa.

Về giá nguyên liệu, ông Hùng khẳng định đó không phải là nguyên nhân tăng giá. Mặc dù so với trước đây giá một số nguyên liệu đã tăng mạnh, từ 50 – 70%, có loại tăng 200%. Tuy nhiên, năm 2010, Nhà nước đã giảm thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng như bia chai, bia lon. Vì vậy, số tiền giảm thuế sẽ bù vào số tiền giá nguyên liệu tăng, do đó giá bia vẫn không tăng.

Theo ông Hùng, ngoài găm hàng, các đại lý bán lẻ còn tung tin thiếu nguồn cung gây nên một cơn sốt ảo, đẩy giá bán lên cao.

“Hiện nay nguồn cung bia đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, vì vậy khách hàng không nên đổ xô đi mua hàng, để tránh bị thiệt thòi vì mua với giá cao. Mặt khác, nếu thấy giá cao quá, khách hàng nên đến các đại lý cấp 1 của các doanh nghiệp để mua hàng đúng giá”, ông Hùng khuyên.

Nguyễn Yến

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang