Nhìn lại 1 năm qua, trong nhiệm kỳ VI, với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - vì sự nghiệp phát triển CNTT-TT Việt Nam”, VAIP đã đưa các hoạt động đi vào nề nếp theo tinh thần “Củng cố tổ chức và phát triển hiệu quả các hoạt động”. VAIP đã không ngừng tăng cường vận động để đoàn kết, tập hợp lực lượng trong ngành CNTT-TT Việt Nam, tạo thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp quan trọng và có uy tín, đáp ứng vai trò đại diện trong sự nghiệp phát triển và ứng dụng CNTT-TT, đóng góp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VII cũng là dịp để ghi nhận những kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng đó. Tại đây, nhiều tập thể Hội viên và các cá nhân xuất sắc đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ TTTT và Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam.
Cũng trong dịp này, Hội Tin học cũng đã trao chứng nhận hội viên mới cho Chi Hội Phần mềm tự do nguồn mở VN, 6 đơn vị Hội viên Tập thể là: Viettel Technology, VTC Intecom, Công ty P.A Việt Nam, Công ty NetNam và 2 viện: Viện CNgPM và NDS và Viện Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học trung ương (CHITI).
Đại hội cũng đã tiến hành công tác bầu Chủ tịch & Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ VII. Trên cơ sở biểu quyết kết quả đề cử và ứng cử: ông Bùi Mạnh Hải nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN đã đắc cử vị trí Chủ tịch Hội. Ngoài ra, ông Lê Trường Tùng, Lê Hồng Hà, Phùng Văn Ổn và Nguyễn Đình Thắng đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội THVN nhiệm kỳ VII. BCH nhiệm kỳ VII tạm giao cho ông Nguyễn Long đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Thư ký Hội để điều hành các công việc của Hội.
Ban chấp hành mới được kỳ vọng bằng trí tuệ, tài năng, nỗ lực phấn đấu trong các lĩnh vực công tác nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về CNTT - TT sẽ dẫn dắt Hội Tin học khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát triển để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.
(NTH)