Kéo co
Đại hội lần này sẽ được tiến hành với quy mô lớn với gần 900 nội dung của 41 môn thi và thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, tỉnh, thành và ngành. Đại hội sẽ tiến hành trong quãng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12. Đại hội được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: từ tháng 1 đến tháng 11 được tổ chức tại Đà Nẵng và 19 tỉnh thành trên cả nước; Giai đoạn 2 được tổ chức vào tháng 12 tại Đà Nẵng gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và 240 nội dung của 13 môn còn lại. Dự kiến, số lượng trọng tài, VĐV, HLV tham gia sẽ khoảng 12.000 người. Đại hội sẽ là cuộc tranh tài đỉnh cao, thu hút được tất cả lực lượng hùng hậu ở các môn thể thao thành tích cao và thể thao dân tộc. Đây là cơ hội để các nhà chuyên môn phát hiện những gương mặt mới để bổ sung vào ĐTQG.
Với chu kỳ 4 năm 1 lần, Đại hội TDTT toàn quốc luôn là đích hướng tới của các tỉnh, thành. Trước khi bước vào cuộc tranh tài, các địa phương đã tập trung đầu tư cho những môn thế mạnh để tăng cường khả năng tranh chấp huy chương. Rất nhiều đơn vị đã mời chuyên gia nước ngoài, cử các đội đi tập huấn và thi đấu quốc tế, tăng cường chế độ đãi ngộ, khen thưởng. Tất cả các việc làm đó sẽ làm tăng sự cạnh tranh giữa các VĐV, giữa các địa phương. Đại hội toàn quốc đã trở thành động lực để thúc đẩy các tỉnh, thành tiếp tục đầu tư phát triển thể thao.