Đại chiến AOE Việt Nam – Trung Quốc rời lịch thi đấu

Theo như những thông tin mới nhất nhận được thì trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 thay vì mùng 8/1/2011 như đã thông báo.

Từ xưa đến nay những trận tranh tài đỉnh cao giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở thành một ngày hội AOE thực sự và là sân khấu để những ngôi sao lớn của cả 2 bên thi nhau tỏa sáng. Tuy nhiên, đã khá lâu rồi chưa có cuộc giao lưu giữa 2 quốc gia này, có lẽ đôi bên đều cảm thấy không thực sự thoải mái khi thi đấu dưới đường truyền khá lag. Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng đã phải đến, cuộc đại chiến thu nhỏ giữa 2 cường quốc này cũng đã ấn định lịch thi đấu, theo dự kiến ban đầu thì cặp đấu này sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2011 với đại diện Việt Nam là team GameTV thi đấu với team Ỷ Thiên của Trung Quốc (bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn về cuộc chiến này tại đây). GameTV sẽ đại diện Việt Nam tham dự trận giao hữu này. Nhưng do ngày 8/1/2011 vào buổi sáng và chiều các game thủ của chúng ta sẽ phải thi đấu tại giải AOE Miền Bắc (giải đấu quan trong nhất năm) nên chắc chắn sẽ không thể đảm bảo yếu tố sức khỏe (các trận đấu AOE vô cùng căng thẳng và lâu) từ đó có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu trong trận giao hữu Việt – Trung. Chính vì lý do đó mà sau khi đã bàn bạc rất kĩ với team bạn, GameTV đã đưa ra thông báo rằng cuộc chiến này sẽ được diễn ra vào 19 giờ ngày 3/1/2011 (sớm hơn 5 ngày so với lịch ban đầu). Đây thực sự là một quyết định đúng đắn của ban tổ chức, nhờ đó chúng ta có thể chứng kiến một trận đấu với 100% khả năng của các game thủ. Những trận thi đấu hấp dẫn sẽ đến sớm hơn dự kiến ban đầu. Mặc dù các game thủ AOE Việt đã có những tiến bộ không ngừng và ngày càng hoàn thiện các kĩ năng nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thể sánh ngang với các game thủ Trung Quốc được (đặc biệt là trong thể loại solo cung R). Rất khó để Tutj và Em Bé có thể giành chiến thắng trước 2 lão làng Phong Thần (người được mệnh danh: đọc time không cần phải vào xem) và Tiểu Thủy Ngư (cầm cung R vô đối). Niềm hi vọng chính của chúng ta đến từ thể loại 3 vs 3 random với nền tảng là sự phối hợp ăn ý giữa những thành viên đã quá hiểu nhau. Tuy nhiên trong thi đấu luôn tồn tại yếu tố bất ngờ, biết đâu trong một buổi tối thi đấu xuất thần thì Em Bé cũng như Tutj (2 game thủ có khả năng đánh cung R rất tốt) sẽ làm nên được điều gì đó. Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ trong thể loại solo cung R. Chúng ta hãy cùng hi vọng rằng các game thủ Việt Nam sẽ có thể đánh bại được team Ỷ Thiên để mang vinh quang về cho Tổ quốc nhân dịp đầu năm. Từ đó khẳng định với tất cả rằng AOE Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới và có thể đánh bại mọi đối thủ dù cho đó là ai đi chăng nữa.

Nguồn GameK: http://gamek.channelvn.net/c109n20110101015150323/dai-chien-aoe-viet-nam--trung-quoc-roi-lich-thi-dau.chn