Đài Loan ngừng tìm kiếm nạn nhân động đất, chốt danh sách 116 người chết

Đội cứu hộ đã tìm thấy những nạn nhân cuối cùng trong vụ sập tòa nhà 17 tầng sau trận động đất kinh hoàng diễn ra tại Đài Loan hồi tuần trước.

Đài Loan đã dừng các nỗ lực cứu hộ động đất (Ảnh: BBC)

Ông William Lai, thị trưởng thành phố Đài Nam vừa tuyên bố kết thúc công tác cứu hộ với việc tìm thấy những nạn nhân cuối cùng trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richer xảy ra rạng sáng ngày 6/2. Số người thiệt mạng được ghi nhận tính tới thời điểm hiện tại là 116 người.

Phát biểu với Hãng Thông tấn Trung ương (CAN), ông Lai khẳng định đã đưa được nạn nhân xấu số cuối cùng khỏi đống đổ nát của tòa chung cư Hsieh Chen-yu. Người này là thành viên quản lý của tòa nhà và theo lời thị trưởng thành phố Đài Nam, rất có thể ông đã “cố nán lại để chờ cho mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm”.

Một lễ tưởng niệm các nạn nhân đã được tổ chức.

Hôm thứ sáu, thân nhân của những người bị nạn đã tổ chức lễ tưởng niệm với sự tham gia của nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Mã Anh Cửu và người sẽ thay thế ông là bà Thái Anh Văn.

Đài Loan đã bắt giữ 3 lãnh đạo công ty xây tòa nhà 17 tầng do nghi ngờ tới chất lượng của công trình gồm giám đốc Lin Ming-hui và hai kiến trúc sư Chang Kui-an, Cheng Chin-kui.

Lê Minh (Theo BBC)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/dai-loan-ngung-tim-kiem-nan-nhan-dong-dat-chot-danh-sach-116-nguoi-chet-87770