Các phạm nhân có ý thức cải tạo tốt mong chờ
được đặc xá để trở về với xã hội
Thượng tá Phạm Quang Khảm, Giám thị trại giam Suối Hai cho biết: Trại giam Suối Hai là một trong số ít những trại giam lần đầu tiên thực hiện công tác xét đặc xá cho các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại đây. Nguyên do đây là một trại mới thành lập từ cuối tháng 9 năm ngoái nên nhìn chung việc thực hiện xét đặc xá không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Mặt khác, do phạm nhân được chuyển ở các trại giam khác về nên một số bản nhận xét kết quả, xếp loại thi đua được chuyển về kèm theo còn sơ sài, chung chung nên không có căn cứ đề nghị xét đặc xá. Mặc dù còn gặp không ít những khó khăn như thế, nhưng ngay từ đầu tháng 6, Ban Giám thị và toàn thể cán bộ chiến sĩ của trại đã nghiêm túc thực hiện Quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước cùng các văn bản hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và Bộ Công an. Đơn vị đã làm tờ trình gửi Bộ Công an ra quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá gồm 11 thành viên. Qua rà soát và đề nghị của các đơn vị chức năng, căn cứ đúng tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng từ 1.163 phạm nhân, trại giam Suối Hai đã lập danh sách được 68 phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá, sau đó đã thẩm định và niêm yết danh sách công khai được 64 phạm nhân. Quá trình, trình tự xét đề nghị đặc xá của trại giam đã không để xảy ra bất cứ sai sót nào, không có bất kỳ đơn thư khiếu nại tố cáo nào liên quan đến đặc xá. Công tác tuyên truyền cũng như các trình tự, thủ tục xét đặc xá đã được Hội đồng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn kết, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám thị trại giam Suối Hai cho rằng, công tác giáo dục và cải tạo lao động cho những con người lầm lỡ, không thể bằng lạnh lùng thành kiến mà phải có tình thương, sự nhân ái bao dung. Chính điều đó đã góp phần to lớn để cảm hóa con người, hướng thiện cho những con người trót sa chân vào vòng lao lý có những định hướng đúng đắn sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng và làm ăn lương thiện. Chủ trương đặc xá đã góp phần to lớn thể hiện và cụ thể hóa điều này.
Được hỏi về chủ trương đặc xá, phạm nhân Nguyễn Văn Sơn, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội vui vẻ nói: Vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, pháp luật nước ta cũng như các cán bộ Trại giam Suối Hai đã nghiêm túc, công khai, minh bạch, thực hiện đúng đối tượng, trình tự.
T.T.T