Đác Nông xóa “điểm nóng” về kết hôn cận huyết thống

Mô hình “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết” được triển khai từ năm 2011 đến nay, tại sáu xã trọng điểm thuộc hai huyện Tuy Đức và Đác Glong (Đác Nông) giúp giảm rõ rệt tỷ lệ kết hôn cận huyết thống. Với nhiều cách làm hiệu quả, đến nay tại sáu xã đã không còn tình trạng kết hôn cận huyết thống. Trước khi triển khai mô hình, tình trạng kết hôn cận huyết thống là một trong những thách thức lớn đối với công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Theo đánh giá của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, việc triển khai mô hình đang là hướng đi đúng để ngành dân số tiếp tục xây dựng kế hoạch nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đẩy lùi tình trạng kết hôn cận huyết thống, thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/27814802-dac-nong-xoa-%e2%80%9cdiem-nong%e2%80%9d-ve-ket-hon-can-huyet-thong.html