Ông Đỗ Quang Tùng, Văn phòng CITES (Tổ chức Công ước về buôn bán các loài động thực vật nguy cấp quốc tế) tại Việt Nam cho biết: Trại cá sấu được nuôi sinh sản đầu tiên tại Việt Nam được thành lập đầu những năm 1980, và từ đó đến nay do lợi ích mang lại rất lớn nên cá sấu nuôi nhốt đã phát triển nhanh chóng. Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tổng đàn cá sấu nước ngọt nuôi nhốt lớn nhất thế giới. Đến nay nước ta có gần 500.000 cá thể cá sấu, với trên 2.000 trang trại ở 34 tỉnh thành, trong đó tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam.
Năm 1999, Việt Nam có 5 DN được CITES cấp giấy chứng nhận đăng ký loại nuôi sinh sản động vật (cá sấu nước ngọt), đầu năm nay thêm 2 DN nữa được tổ chức này cấp giấy là Cty Kinh doanh Đà điểu – Cá sấu (Khatoco) và DNTN Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Khatoco bắt đầu nuôi thử nghiệm cá sấu từ năm 1996, sau quá trình nuôi thử nghiệm đến năm 2004 đàn cá sấu phát triển mạnh, đến nay TCty có trên 8.000 con. Được biết hiện trên thế giới mới có 57 trại cá sấu được CITES cấp giấy nuôi cá sấu với mục đích thương mại, trong đó Thái Lan có nhiều trang trại nhất (22), sau đó là Việt Nam.
Trong những năm qua Việt Nam đã XK được một lượng lớn sản phẩm cá sấu ra các thị trường châu Âu, châu Á. Riêng TPHCM có 73 cá nhân và DN nuôi cá sấu với tổng đàn lên tới trên 150.000 con, từ năm 2006 – 2008, TP đã xuất được trên 125.000 con cá sấu, trong năm 2009 kế hoạch xuất 52.000 con, đạt kim ngạch trên 5 triệu USD. Không chỉ vậy nghề nuôi cá sấu tại Việt Nam còn tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động.
Mặc dù vậy theo bà Nguyễn Thị Tường Anh, TGĐ Khatocco thì thương hiệu cá sấu Việt Nam còn rất mờ nhạt, chưa tương xứng với số lượng cá thể các sấu. Sự phát triển nhanh chóng của ngành chăn nuôi cá sấu tại Việt Nam đã dẫn tới tình trạng tranh mua tranh bán, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN gây thiệt hại cho chính các DN và người nông nuoi. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục KL TPHCM cho biết: TP có đàn cá sấu lớn nhất nước nên chúng tôi đã nhiều lần đề nghị thành lập Hiệp hội Cá sấu của thành phố nhưng đến nay vẫn chưa ra đời được.
Theo ông Hưng thì Hiệp hội cá sấu Việt Nam sẽ giải quyết được cả loạt vấn đề- đó là nâng cao khả năng cạnh tranh của từng loại sản phẩm từng thị trường tiêu thụ, thống nhất được giá sàn tiêu thụ cá sấu và sản phẩm từ cá sấu. Ông Tôn Thất Hưng, GĐ Cty TNHH cá sấu Hoa Cà, tỉnh Đồng Nai cho hay: Chúng tôi đã chờ đợi Hiệp hội cá sấu từ lâu rồi, nếu thành lập chúng tôi gia nhập ngay.
Còn ông Hà Công Tuấn- Cục trưởng Cục KL cam kết sớm thành lập Hiệp hội trên cơ sở lấy 7 DN được tổ chức công ước CITES cấp giấp phép làm lòng cốt, Cục Kiểm lâm chỉ là người hướng dẫn, tác động ban đầu.