Đã có những lao động đầu tiên thuộc các huyện nghèo đến tu nghiệp tại Nhật Bản

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 32 lượt xem

Da co nhung lao dong dau tien thuoc cac huyen ngheo den tu nghiep tai Nhat Ban

- Triển khai thực hiện QĐ 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020, Trung tâm Lao động Ngoài nước (Cục quản lý lao động ngoài nước) cho biết, trong tháng 3 sẽ xuất cảnh cho 5 lao động đầu tiên thuộc các huyện nghèo đi tu nghiệp tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ LĐ - TB & XH và Hiệp hội Phát triển Nhân lực quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan).

Ảnh minh họa Được biết, qua 3 đợt tuyển chọn, đã có 92 ứng viên tham gia thi tuyển thuộc 7 tỉnh, bao gồm: Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang và Bắc Kạn. Kết quả, đã có 71 lao động đạt yêu cầu và tham dự khóa đào tạo trước phái cử trong thời gian 4 tháng trước khi đi tu nghiệp tại Nhật Bản và được bố trí đào tạo theo 3 khóa.

Kết thúc khóa 1, có 15 học viên đạt yêu cầu. Trong đó, tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi chiếm 26,67%; trung bình và trung bình là 73,33%.

Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng IMM Japan tại Việt Nam tổ chức giới thiệu những học viên này cho các công ty tiếp nhận của Nhật Bản lựa chọn. Trong đó, có 5 em được xuất cảnh ngay sau khi khóa đào tạo kết thúc vào ngày 10/3/2010, gồm 3 học viên của tỉnh Quảng Trị, 2 học viên của tỉnh Thanh Hóa. Số học viên còn lại sẽ xuất cảnh vào các tháng tới theo kế hoạch tiếp nhận của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết, chương trình phái cử tu nghiệp sinh đi tu nghiệp ở Nhật theo chương trình IMM được khởi động từ năm 2006, với nhiều điểm ưu việt như: Người lao động Việt nam không phải chi bất kỳ một khoản phí môi giới nào. Điều kiện đối với người lao động là trong độ tuổi từ 22-27, có trình độ THPT, sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về toán học thuộc chương trình phổ thông trung học, viết được bảng chữ cái tiếng Nhật và một số câu giao tiếp thông thường.

Để đáp ứng các điều kiện trên, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tổ chức cho các ứng viên học tiếng Nhật, ôn tập kiến thức về toán học, rèn luyện thể lực trong thời gian 20 ngày trước khi dự tuyển. Sau khi trúng tuyển người lao động được tham gia chương trình đào tạo trước phái cử (học tiếng Nhật, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và rèn luyện thể lực) trong thời gian 4 tháng tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm trước khi sang tu nghiệp tại Nhật Bản.

Tu nghiệp sinh trong thời gian tu nghiệp tại Nhật Bản được hưởng trợ cấp tu nghiệp trong năm đầu với mức 80.000 Yên/tháng (tương đương 800 USD/tháng), từ năm thứ hai được trả lương theo hợp đồng ký với công ty tiếp nhận (cao hơn trợ cấp tu nghiệp). Sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp, mỗi tu nghiệp sinh được hỗ trợ 600.000 yên để tái hòa nhập và phát triển sự nghiệp.

Người lao động khi sang tu nghiệp tại Nhật Bản được đào tạo nghề, được làm việc trên các thiết bị sản xuất hiện đại, được rèn luyện về tác phong làm việc, ý thức kỷ luật, đồng thời được đào tạo về kỹ năng quản lý. Sau khi về nước, họ sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang