Đà Nẵng sẽ đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ Tết kéo dài

Đà Nẵng dự kiến sẽ đón khoảng 212.837 lượt khách trong dịp tết Bính Thân 2016. Trong ảnh:Lãnh đạo ngành Du lịch thành phố đón khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng đầu năm 2016.

(Cadn.com.vn) - Ngoài 32 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quy mô cấp thành phố, Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở các địa phương để phục vụ bà con vùng ven, vùng sâu, vùng xa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình giải trí mới được doanh nghiệp đưa vào khai thác cũng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo người dân và du khách. Trong kỳ nghỉ Tết kéo dài, thành phố dự kiến đón 212.837 lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI, GIẢI TRÍ

Vào đêm giao thừa Tết Bính Thân (ngày 7-2), chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, đón xuân sẽ diễn ra tại sân khấu bờ đông sông Hàn. Cũng trong dịp này, lần đầu tiên người dân và du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh cầu Rồng phun nước, phun lửa theo nhạc với 3 kịch bản âm thanh kết hợp với hiệu ứng ánh sáng gồm Huyền thoại Ngũ Hành Sơn, Huyền diệu sông Hàn, Nơi Rồng về khai hoa. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân vùng ven, năm nay thành phố tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ngoài cầu Nguyễn Văn Trỗi, pháo hoa sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự TP tổ chức bắn tại 3 điểm khác là sân vận động Q. Ngũ Hành Sơn, trung tâm hành chính Q. Liên Chiểu và Đài Tưởng niệm H. Hòa Vang.

Từ mồng 1 đến mồng 5 Tết Bính Thân, song song với việc tổ chức biểu diễn múa rối cạn, rối nước tại Công viên 29-3 từ mồng 1 – 5 Tết, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sẽ biểu diễn nghệ thuật Tuồng tại các quận, huyện kéo dài đến mồng 10 tháng Giêng. Bên cạnh đó, Nhà hát Trưng Vương sẽ tổ chức chương trình ca nhạc – hài kịch vào mồng 5 Tết, Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức chương trình văn nghệ “Đà Nẵng vào Xuân” tại vỉa hè đường Bạch Đằng vào mồng 6 Tết. Nằm trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, vũ đoàn Ấn Độ cũng sẽ đến với khán giả Đà Nẵng những tiết mục trình diễn đặc sắc tại Công viên Châu Á từ mồng 4 – 6 Tết. Một trong những hoạt động thường niên của thành phố là Hội hoa Xuân và chợ hoa Tết diễn ra tại Công viên 29-3 và Quảng trường 29-3. Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động trang trí, trưng bày sinh vật cảnh, cuộc thi tài năng nghệ thuật chủ đề Xuân và tuổi trẻ, biểu diễn múa rối nước, hô hát bài chòi...

Trong những ngày đầu năm mới, hoạt động của các nhà hát, bảo tàng, thư viện, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vẫn tiếp tục trong dịp Tết để phục vụ người dân, du khách. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao như trò chơi trẻ em, hát bài chòi, đêm thơ Nguyên tiêu, các giải cờ vua, cờ tướng, bóng đá cũng được tổ chức tại các quận, huyện, xã phường nhằm tạo không khí sôi động trong các tầng lớp nhân dân.

Đà Nẵng dự kiến sẽ đón khoảng 212.837 lượt khách trong dịp Tết Bính Thân 2016. Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế hòa vào các chương trình vui chơi giải trí của người dân Đà Nẵng.

DỰ KIẾN ĐÓN HƠN 212 NGHÌN LƯỢT KHÁCH

Theo Sở VH-TT&DL, với thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, nếu thời tiết duy trì như hiện tại thì hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố dự báo sẽ có nhiều thuận lợi. Ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở cho biết, ngoài khách đường bộ từ hai đầu đất nước và các địa phương lân cận, theo dự kiến, trong những ngày nghỉ tết, Đà Nẵng sẽ đón 3 chuyến tàu biển với khoảng 3.000 lượt khách của các hãng tàu Volendam, Superstar Libra, Superstar Virco cập Cảng Tiên Sa và Cảng Đà Nẵng. Trong khi đó, ở đường hàng không sẽ có 175 chuyến bay mang theo 18.870 lượt khách quốc tế từ các thị trường du lịch trọng điểm mà thành phố đang có chiến lược khai thác. Vào sáng 8-2 (mồng 1 Tết), Sở sẽ tổ chức đón và tặng hoa cho các vị khách quốc tế đầu tiên đến xông đất thành phố bằng đường hàng không Hồng Kông – Đà Nẵng (Express) tại sân bay Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, thành phố cũng sẽ đón các vị khách quốc tế cập Cảng Tiên Sa theo đường biển trên tàu du lịch.

Trong dịp này, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách. Theo khảo sát từ các khách sạn lớn, do kỳ nghỉ Tết kéo dài, ngay sau Tết là ngày Lễ Tình nhân Valentine nên lượng khách lưu trú đạt công suất tương đối cao. Các khách sạn, resort 4-5 sao ven biển và tại trung tâm thành phố tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách như chương trình ẩm thực truyền thống Việt Nam và ca múa nhạc đón giao thừa và trong suốt các ngày Tết, các chương trình trọn gói đặc biệt chào năm mới, lì xì đầu năm, biểu diễn nghệ thuật. Một số khách sạn khối 3 sao có tặng kèm quà năm mới, giảm giá phòng cũng như tổ chức nhiều chương trình vui chơi, giải trí để phục vụ khách trong thời gian lưu trú. Trong khi đó, hiện tại các khu điểm du lịch đã tiến hành tổng vệ sinh, trang trí cảnh quan khu vực để phục vụ khách. Dự kiến lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp Tết Bính Thân 2016 ước đạt 103.660 lượt (tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2015).

Ông Trần Chí Cường dự báo, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức, nếu thời tiết thuận lợi, Đà Nẵng sẽ đón khoảng 212.837 lượt khách trong dịp Tết Bính Thân 2016 (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó khách quốc tế ước đạt 78.703 lượt (tăng 15,9%), khách nội địa ước đạt 134.134 lượt (tăng 16,8%).

Đông A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/113_144179_da-na-ng-se-do-n-luo-ng-kha-ch-lo-n-trong-ky-nghi-.aspx