Đà Nẵng: Không đòi được nợ lương ăn tết, công nhân kéo lên công ty phản ứng.

Chiều 3.2, ông Trương Ngọc Hùng - Trưởng ban Chính sách - pháp luật (LĐLĐ TP Đà Nẵng) cho biết, không được trả tiền nợ lương để ăn tết, nhiều công nhân đã tập trung đến Công ty Khải Phát Steel (đường số 5, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) phản ứng.

Trụ sở Công ty Khải Phát Steel (đường số 5, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Ảnh: Nhiệt Băng

Theo ông Hùng, hơn 10 công nhân bức xúc vì công ty nợ lương nhiều tháng nhưng hứa hẹn không chịu trả hoặc chỉ cho ứng một khoảng tiền nhỏ. Nhận được thông tin, Ban Quản lý các KCN-CX, Ban Chính sách - pháp luật (LĐLĐ TP Đà Nẵng), CĐ các KCN-CX... đã có mặt nắm tình hình và đối thoại với lãnh đạo công ty.

Công ty này được thành lập vào năm 2001, chuyên thiết kế, sản xuất và lắp đặt nhà thép tiền chế, nhà hộp lắp ghép, nhà kho, nhà xưởng, showroom; sản xuất kết cấu thép, cấu kiện bằng thép, gia công kết cấu thép công nghiệp nặng; xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; cho thuê nhà xưởng, nhà kho...

Nguồn tin của PV Lao Động cho biết, nhiều công nhân làm việc 5-6 tháng nay (trong đó hơn 10 người đã nghỉ việc) vẫn chưa có lương, trong khi lãnh đạo công ty cứ hẹn và không chịu giải quyết.

"Công ty thỏa thuận ngày mai (ngày 4.2) trả 30% lương nhưng không biết tính thế nào vì công ty nói là giờ vẫn chưa có... bảng lương. Bản thân tôi nghỉ từ tháng 12 đến giờ mà vẫn chưa có lương. Hiện có hơn 10 người bị nợ lương, đó là chưa nói đến chế độ BHXH, nhưng còn nhiều người khác cũng bị nợ nữa nhưng chưa lên tiếng" - anh B - đại diện công nhân cho biết. Theo các nhân viên làm việc tại văn phòng công ty, các năm công ty cũng nhiều tháng nợ lương nhưng đến cuối năm công ty trả đủ. Cứ tưởng năm này cũng thế nhưng công ty lại không trả nên nhiều người không có tiền vui xuân, đón tết. CN cho biết thêm đại diện công ty còn nói với nhân viên, công nhân là do làm ăn không hiệu quả nên chỉ tính có 50% lương thôi.

Ông Trần Văn Biên - Phó trưởng Ban quản lý các KCN-CX Đà Nẵng - cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu công ty phải trả nợ lương dứt điểm cho 11 công nhân đã nghỉ làm tại công ty. Trước mắt, công ty cho biết sẽ thương lượng với người lao động phương thức trả nợ và đưa ra lộ trình sẽ trả dứt điểm trong tháng 3".

Cuối chiều cùng ngày, ông Cù Đình Thi - Phó trưởng Ban Chính sách - pháp luật (LĐLĐ TP Đà Nẵng) - cho hay: "Lúc đầu công ty nói sẽ trả trước 30% tiền nợ lương cho 11 công nhân nhưng sau đó "nói lại" là trả không tới mức đó vì khó khăn".

Theo tìm hiểu của PV công ty này đang bị ngân hàng niêm phong nhà máy vì làm ăn thua lỗ. Nhiều hợp đồng giao hàng đã ký với đối tác nhưng không giao hàng vì hợp đồng đã bị mang đi thế chấp ngân hàng.

Clip bảo vệ công ty Khải Phát Steel (đường số 5, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) đóng cổng, ngăn phóng viên vào tiếp xúc công nhân:

Trụ sở Công ty Khải Phát Steel (đường số 5, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Ảnh: Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/da-nang-khong-doi-duoc-no-luong-an-tet-cong-nhan-keo-len-cong-ty-phan-ung-515159.bld