Đà Lạt khai mạc triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế

* Đón nhận nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”

(SGGPO).- Sáng nay, 30-12, tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4 đã khai mạc triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế. Triển lãm giới thiệu hơn 6.000 đơn vị hoa; 2.800 tác phẩm bonsai, cây cảnh, non bộ; gần 2.000 gỗ lũa; hơn 1.300 tác phẩm đá và 725 bức thư pháp của 90 đơn vị, hội sinh vật cảnh, làng hoa, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khách tham quan hoa tulip tại triển lãm hoa quốc tế

Cũng sáng nay, UBND thành phố Đà Lạt đã nhận chứng nhận nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học-Công nghệ) cấp. Nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” được áp dụng cho sản phẩm hoa tươi có xuất xứ từ Đà Lạt và đáp ứng được những tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhãn hiệu là UBND thành phố Đà Lạt.

Gian trưng bày hoa tươi mãi mãi của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt

Tham quan hoa lan

Hai đơn vị đầu tiên được UBND thành phố Đà Lạt cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” là Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoa địa lan Hiền Trước và Cơ sở sản xuất hoa địa lan Dũng Ly.

Tin, ảnh: Nam Viên

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2011/12/277533/