Tuần trước, thị trường vốn toàn cầu đã chứng kiến những bước đi lên rất tích cực do nhiều vào tăng trưởng kinh tế khi giá dầu thô tăng lên.
Tuy nhiên, đến cuối tuần thì những tín hiệu tích cực của thị trường đã giảm xuống. Tại thị trường New York, tất cả các chỉ số chứng khoán chính đã giảm xuống mức thấp nhất trong tuần. Sang đến phiên giao dịch hôm thứ Hai đầu tuần này, Dow Jones đã xuống dưới mức 10.000 điểm khá sâu.
Theo Robert Parkes, chuyên gia về thị trường vốn của HSBC, với hơn 113 số lượng công ty trong nhóm S&P 500 có báo cáo về quý III cho thấy, tình hình kinh doanh trong thời gian vừa qua đã vượt qua kỳ vọng.
"Các phân tích của chúng tôi cho thấy, 78% công ty cho kết quả kinh doanh đáng ngạc nhiên trong quý III và chỉ có 12% là không đạt được kỳ vọng", Parkes nói. Do kết quả kinh doanh tốt đẹp của nhiều công ty trong quý III, nhiều chuyên gia phân tích đã phải nâng mức dự báo về lợi nhuận kinh doanh của các công ty lên mức cao hơn trong quý IV.
Mặc dù vậy, Andrew Smithers, chuyên gia nghiên cứu của Smithers & Co tại Luân Đôn lại có một cái nhìn trái ngược về viễn cảnh của thị trường vốn. "Chỉ số hiện tại cho thấy TTCK Mỹ đang ở mức cao hơn 40% giá trị thực của nó", ông nói.
Những nhận định về một sự điều chỉnh trên thị trường vốn của Smithers cũng được hỗ trợ bởi các chỉ số kinh tế khác đặc biệt là mức tăng trưởng GDP của các nền kinh tế.
Ngay trong ngày thứ Năm tuần trước, các NĐT đã tỏ ra lo ngại sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tăng trưởng GDP của nước này trong quý III là 8,9%. Điều này đã tạo ra những suy đoán về sự kết thúc của các chương trình kích thích kinh tế hiện tại.
Cùng với đó là sự sụt giảm của giá dầu thô cũng là một tín hiệu cho thấy kinh tế thế giới vẫn chưa thể phục hồi nhanh.
Trong ngày thứ Hai, chỉ số S&P 500 giảm 12,65 điểm. So với mức cao nhất trong một tuần gần đây thì chỉ số này đã giảm 2,8%.
TTCK châu Á cũng đã có một phiên giảm điểm trong ngày giao dịch thứ Ba giữa những lo ngại về tình hình thực tế của các nền kinh tế chưa thể phục hồi nhanh. Một vài chuyên gia phân tích cho rằng, các TTCK có thể sẽ gặp phải nhiều biến động, kể cả khi các chỉ số đó đang có đà để đi lên.
“TTCK đã tăng đủ cao, vì vậy một số NĐT hiện nay bắt đầu chốt lợi nhuận", Francis Lun, Tổng giám đốc CTCK Fulbright Securities tại Hồng Kông nói. “Giai đoạn ấm áp trong mùa Hè đã qua và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với một mùa Đông lạnh lẽo”.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản đã giảm 142,59 điểm, tương đương 1,4%, xuống còn 10.220,03 điểm. Trong khi đó, tại Hồng Kông, TTCK trong phiên đóng cửa ngày thứ Hai mất 330,21 điểm, tương đương 1,5%.
Mặc dù công bố gần đây của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy kinh tế nước này đang trên đà hồi phục, nhưng cũng không đủ sức làm yên lòng NĐT. Chỉ sau một ngày thông tin về tăng trưởng GDP quý III của Hàn Quốc được công bố thì chỉ số Kospi giảm 0,7%, xuống còn 1.645,82 điểm.
Tại các nước khác như Trung Quốc và Úc cũng chỉ nhìn thấy một màu đỏ là đa số trên các bảng điện tử thể hiện tình hình thực tại của TTCK. Chỉ số Shanghai giảm 2% xuống còn 3.047,36 điểm, trong khi thị trường tại Úc giảm 1,5%.
Như Ngọc
Theo ĐTCK