ĐH Mỹ thuật TP.HCM công bố điểm thi, thủ khoa 33,5 điểm

(GDVN) - ĐH Mỹ thuật TP.HCM vừa công bố điểm thi ĐH, thủ khoa Nguyễn Đăng Quang (SBD: 431) đạt 33,5 điểm.

Thí sinh Nguyễn Đăng Quang dự thi khối H với điểm các môn Văn được 7,25; môn Năng khiếu mỹ thuật lần lượt được 8,25 và 9,5 điểm, môn Năng khiếu 1 được nhân đôi hệ số thành 16,5 điểm, tổng điểm đã nhân là 33,5 điểm. Một thí sinh khác cùng được 33,5 điểm là Nguyễn Tri Ân (SBD: 84).

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012

Ảnh minh họa

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012

Hai á khoa cùng bằng 33 điểm là thí sinh Hà Phước Duy (SBD:90) và Đoàn Văn Vững (SBD: 178) được 19 điểm môn năng khiếu 1. Đây cũng là thí sinh có điểm năng khiếu 1 cao nhất đạt 9 điểm chưa nhân hệ số.

Hai thí sinh khác có điểm môn năng khiếu cao thứ 2 với 18 điểm là Nguyễn Minh Đệ (SBD: 284), Nguyễn Tô Lịch (SBD:26).

Môn năng khiếu 2 có đến 4 thí sinh cùng điểm thi cao nhất của trường khi chưa nhân hệ số là 9 điểm. Toàn trường có 507 thí sinh dự thi thì có tổng điểm đã nhân hệ số dưới 17 điểm. Năm 2012 Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tuyển 180 chỉ tiêu. Trong đó bậc ĐH có 150 chỉ tiêu và CĐ 30.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dh-my-thuat-tphcm-cong-bo-dem-thi-thu-khoa-335-diem/200159.gd