Cao điểm mua sắm Tết Người Việt đi lễ chùa đầu năm Nha Trang nhộn nhịp chợ tết ngày cuối năm Không khan hàng, sốt giá
Phiên chợ cuối năm trên địa bàn khu vực ĐBSCL rất nhộn nhịp. Lượng hàng hóa bày bán ở các chợ, siêu thị trên địa bàn rất đa dạng, phong phú. Giá cả hàng hóa chỉ tăng từ 10- 20% so với ngày thường. Các mặt hàng thiết yếu như: thịt lợn, thịt bò, gia cầm, trái cây… rất hút hàng nhưng giá chỉ tăng khoảng 10%.

|
| Chợ nổi sẵn sàng hàng Tết |
Tre, phiên chợ hôm nay cũng như mấy ngày qua sức mua của người tiêu dùng không cao. Trong đó có nguyên nhân do người dân trước đó đã mua hàng ở các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; đồng thời các hộ gia đình còn thực hiện việc tiết kiệm chi tiêu, chỉ mua sắm vừa đủ các hàng hóa thiết yếu. Do đó vấn đề khan hàng, sốt giá trong cao điểm Tết cổ truyền ở tỉnh Bến Tre không xảy ra.
Đối với mặt hàng hoa cảnh Tết thì sáng nay rất hút hàng, nhất là các loại hoa tươi giá tăng từ 5 %-10% so với ngày hôm qua. Một cặp cây bông vạn thọ giá 50.000 đồng; cặp bông Cúc giá 40.000 đồng. Riêng kiểng bon sai và mai vàng loại thường có giá từ một trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng .Có thể nói Tết cổ truyền năm nay người trồng hoa cảnh ở tỉnh Bến Tre có nguồn lãi cao.
Ông Võ Thành Thượng Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre cho biết: “Nói chung bà con bán các loại hoa nở như: Cúc, vạn thọ phục vụ chưng Tết thì hút hàng,không có dội chợ bán hết.Từ sáng giờ giá có tăng lên từ 5-10.000/cặp. Kiểng bon sai thì tốt, nói chung các chợ bán được. Các đầu ra trong tỉnh điện về báo phấn khởi, năm nay buôn bán tốt”.
Tại tỉnh Tiền Giang thì thị trường Tết ngày hôm nay cũng khá sôi động. Các Chợ, siêu thị tại thành phố Mỹ Tho đều đông đúc khách hàng. Giá các mặt hàng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Chợ hoa xuân Thành phố Mỹ Tho ngày cuối cùng vẫn còn khá nhiều hoa cảnh. Các loại hoa nở thì hút hàng nhưng các loại kiểng có giá trị cao như: mai chiếu tủy, mai vàng, bon sai vẫn tồn đọng khá nhiều. Nhiều hộ kinh doanh hoa cảnh tại Chợ hoa Xuân thành phố Mỹ Tho đã "đại hạ giá" để mong bán hết hàng về gia đình đón Tết.
Khác với khu vực thành thị thì các phiên chợ ở các vùng nông thôn của tỉnh Tiền Giang dù giá cả hàng hóa chỉ tăng nhẹ nhưng lại vắng khách. Bởi do giao thông thuận lợi nên nhiều gia đình đến các chợ huyện, thành phố để mua hàng; đồng thời Tết này người dân nông thôn rất tiết kiệm trong chi tiêu.
Bà Nguyễn Thị Lệ, tiểu thương xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết: “So với Tết năm rồi mình bán còn chậm hơn. Giá cả cũng hơi cao hơn năm rồi nên sức hút chị em mua cũng chậm hơn năm rồi”.
Phương tiện đưa rước khách luôn sẵn sàng
Bên cạnh việc mua sắm, chuẩn bị cho gia đình trong những ngày Tết thì việc đưa phương tiện đưa rước khách, tạo điều kiện cho người dân đi lại cũng được các địa phương trong vùng triển khai có hiệu quả. Tại Cà Mau, ngoài hơn 70 chiếc thường xuyên chạy đi các tỉnh, Bến xe Cà Mau còn chuẩn bị 21 chiếc khác với hơn 1 ngàn ghế để phòng ngừa tại bến xe. Những chiếc dự phòng này sẽ được xuất bến vào những ngày cao điểm, khách tồn động nhiều tại các bến xe.
Nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân trong dịp Tết, Bến xe Cà Mau, phối hợp với thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra xe nhằm ngăn ngừa tình trạng nhồi nhét khách như những năm trước.
Ông Phạm Thanh Phương, Trưởng bến xe khách Cà Mau cho biết: “Bắt buộc các doanh nghiệp phải niêm yết giá cước tại quần vé của mình và giá cước trên xe. Khi xe xuất bến, bến sẽ kết hợp với thanh tra giao thông kiểm tra từng phương tiện. Nết phát hiện bến sẽ lập biên bản báo cáo về trên để xử lý trên về vấn đề này”.
Còn tại Đồng Tháp, tuyến xe khách từ Cao Lãnh đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại hiện có 6 đơn vị khai thác với trên 70 xe. Ngoài lượng xe đã đăng ký phục vụ Tết, trong 2 ngày 28 và 29 tết âm lịch, Ban quản lý đã tiếp tục điều động phương tiện xe quay vòng, điều động các tuyến đường khác ít khách sang để giải tỏa lượng khách.
Bên cạnh đó, còn có các tuyến nội tỉnh của các hợp tác xã vận tải các địa phương, các tuyến xe buýt phục vụ khách đi lại các tuyến đường. Tổng số ghế phục vụ nhu cầu đi lại của khách khoảng 3.000 ghế. Ngoài việc điều phối lượng xe phục vụ thì công tác đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách trước trong và sau tết được Ban quản lý các bến xe trong tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng giúp người dân an tâm đi lại.
Ông Nguyễn Văn Cống, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho rằng: “Chúng tôi đã làm mọi kế hoạch để làm sao không ùn tắc và có nhiều phương án mở để không ùn tắc ngày này”./.