ĐBSCL: Người dân nô nức đi xem bắn pháo hoa đón giao thừa

Đêm 29 Tết, tại các trung tâm điểm bắn pháo hoa ở TP.Bến Tre và TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) ngập trong biển người. Hàng vạn người dân nô nức đổ ra đường đón chào năm mới và hân hoan tận hưởng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trong giây phút giao thừa thiêng liêng mừng xuân Bính Thân 2016.

Chương trình văn nghệ đặc sắc đón chào xuân mới

Tại Bến Tre, ngay từ đầu buổi tối, từng dòng người nườm nượp, tấp nập đổ bộ về khu vực phía trước sân vận động tỉnh (phường Phú Tân) xem chương trình ca nhạc mừng xuân mới và xem chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa.

Với chủ đề "Mùa xuân thơm ngát hương dừa” chương trình văn nghệ với nhiều giai điệu vui tươi, rộn rã như: biểu diễn trống hội, múa lân; biểu diễn nghệ thuật và nhiều tiết mục ca múa chào mừng xuân mới. Sau những giây phút cuối cùng đến thời khắc giao thừa, những tia lửa pháo hoa rực rỡ vụt lóe lên không trung thắp sáng cả vùng trời. Hàng loạt tiếng vỗ tay nô nức khi những màn pháo hoa tung lửa, khiến lòng người thêm hân hoan một niềm hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới này.

Xuân về, một không khí phấn khởi, lạc quan lan tỏa khắp mọi nhà, mọi vùng miền Tổ Quốc. Tại tỉnh Tiền Giang, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa xuân Bính Thân được tổ chức tại 4 điểm. Ngoài địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm TP.Mỹ Tho (trên tuyến đường Hùng Vương, phường 1), năm nay Tiền Giang còn tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại: Thị xã Gò Công, huyện Chợ Gạo và Châu Thành. Tại mỗi nơi diễn ra chương trình bắn pháo hoa đều có rất đông khán giả đến thưởng thức.

Chương trình văn nghệ đặc sắc đón chào xuân mới

Ngắm màn pháo hoa rực rỡ sắc màu trong đêm giao thừa

Người dân nô nức xem bắn pháo hoa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dbscl-nguoi-dan-no-nuc-di-xem-ban-phao-hoa-don-giao-thua-516018.bld