Hiện nay, Không quân CH Czech được trang bị 14 máy bay JAS-39 Gripen (12 chiếc thuộc biến thể C và 2 chiếc – biến thể D).
Ban đầu, vào năm 2001, Không quân CH Czech đã lên kế hoạch mua 24-26 chiếc máy bay mới nhằm thay thế những máy bay MiG-21 đã cũ. Hợp đồng trị giá 60,2 tỷ Koruna (CZK) mua JAS-39 (theo kết quả đấu) đã được chính phủ tán thành vào tháng 4 năm 2002, tuy nhiên quyết định này đã không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội CH Czech. Số tiền mua máy bay đã được dùng vào mục đích khắc phục hậu quả trận lũ lụt năm 2002, hình thức mua đã thay đổi và vào năm 2004, chính phủ nước này đã ký thỏa thuận với Cơ quan đảm bảo vật chất của Lực lượng Vũ trang Thụy Điển (FMV) chuyển cho CH Czech thuê 14 chiếc JAS-39 trong thời hạn 10 năm từ 2005 đến năm 2015. Giá trị của thỏa thuận thuê là khoảng 19,6 tỷ CZK (928 triệu USD). Tất cả máy bay đã được chuyển cho CH Czech vào năm 2005.
Theo tuần báo quốc phòng Jane’s, trong khuôn khổ bàn về cách giải quyết hoạt động tiếp theo đối với toàn bộ máy bay chiến đấu, FMV và Bộ Quốc phòng CH Czech đã tiến hành hội đàm về khả năng chuộc lại những máy bay đã thuê và mua thêm 10 chiếc JAS-39 Gripen. Rõ ràng, không phải tất cả những đề xuất của FMV đều khiến phía CH Czech hài lòng, vì vậy cuối cùng Không quân Czech đã đề xuất lên nội các nước này tuyên bố đấu thầu mua 18 máy bay chiến đấu.
Cảnh sát CH Czech cùng với các đồng nghiệp Thụy Điển và Anh đang tiến hành điều tra hàng loạt quan chức bị nghi ngờ nhận hối lộ khi ký hợp đồng thuê máy bay chiến đấu JAS-39. Vào tháng 7/2009, những cơ quan pháp luật của CH Czech, về phần mình, đã kết thúc một vụ điều tra riêng liên quan đến những tình tiết vụ bán JAS-39 Gripen cho CH Czech.
Theo một nguồn tin của CH Czech, vào tháng 12/2010, Bộ Quốc phòng Czech đã gửi yêu cầu ban đầu về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho các công ty đến từ Pháp, Mỹ, Thụy Điển cũng như tập đoàn Eurofighter.
Công ty Lockheed Martin đã bày tỏ mối quan tâm đến việc tham gia cuộc cạnh tranh. Có lẽ, công ty này sẽ chào hàng máy bay F-16. Máy bay này hiện đang vũ trang cho quân đội của quốc gia láng giềng Ba Lan.
Đáng lưu ý là, công ty Lockheed Martin cũng đã giới thiệu F-16 trong khuôn khổ vụ đấu thầu đầu tiên, tuy nhiên cuối cùng đã bị loại khỏi cuộc đua. Năm 1999, 5 công ty đã đưa ra các đề xuất của mình trong vụ đấu thầu của CH Czech: Boeing (F/A-18), Lockheed Martin (F-16), Dassault Aviacíon (Mirage-2000-5), Eurofighter (EF-2000 Typhoon) và tập đoàn BAE Systems/SAAB (JAS-39 Gripen).
Theo đánh giá của các chuyên gia, tính vào thời điểm này, chưa hề có thông tin về việc mua máy bay F-35 Lightning-2 vì CH Czech không có đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch mua loại máy bay này.