Sản phụ Đoàn Thị Mỹ nhập viện trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh, biểu hiện choáng. Chẩn đoán vào viện đối với bệnh nhân là choáng, mất máu, thai 20 tuần trong ổ bụng.
Ca mổ được thực hiện trong 60 phút do BS Nguyễn Gia Định-Phó Giám đốc Bệnh viện và BS Nguyễn Duy Khánh-Phó Khoa sản mổ chính.
Theo kết luận chẩn đoán sau mổ của bệnh viện: Thai ở đoạn bóng vòi trứng phải đã bị vỡ. Khối thai và bánh nhau trôi vào ổ bụng. Được biết, trường hợp “Thai lạc chỗ” nằm ở vòi trứng là rất hiếm gặp trong y học.
Đến sáng nay (29/12), bệnh nhân Đoàn Thị Mỹ đã dần ổn định về sức khỏe và khoảng 5 ngày nữa có thể xuất viện.
Mới đây, ngày 1/6, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết: Nhờ các nhân viên và y bác sĩ trong bệnh viện hiến máu kịp thời, cùng với nỗ lực của kíp mổ, cả sản phụ và bé sơ sinh bị “thiên tắc ối” đã được cứu sống.
HL (tổng hợp)