(SGGP).- Ngày 7-7, BV Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa kịp thời cứu sống một nhũ nhi sốt xuất huyết (SXH) nặng. Đó là cháu N.K.D 6,5 tháng tuổi, ngụ huyện Củ Chi - TPHCM, nhập viện sau khi sốt cao liên tục 4 ngày, kèm ho sổ mũi, ói ra máu, tay chân lạnh, tím tái. Diễn tiến bệnh phức tạp do xuất hiện biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa… nên được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực cho thở máy, chọc dò dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh và tiểu cầu để cầm máu xuất huyết tiêu hóa. Kết quả đến hôm qua cho thấy tình trạng bé D. cải thiện dần, bớt khó thở, tỉnh táo, bú được.
Trước đó, BV Nhi đồng 1 cũng đã cứu sống kịp thời một trường hợp trẻ 6 tuổi bị mắc SXH kèm theo ói và đi tiêu ra máu. Theo các bác sĩ chuyên khoa, trẻ mắc SXH thỉnh thoảng kèm với triệu chứng hô hấp hay tiêu hóa nên phụ huynh dễ mất cảnh giác, chỉ nghĩ trẻ bị viêm đường hô hấp trên hay rối loạn tiêu hóa, dẫn đến đưa trẻ nhập viện trễ.
Trong khi đó, tình hình SXH ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu.
Số ca SXH nhập viện và các trường hợp tử vong ngày càng tăng ở các tỉnh, thành ĐBSCL. Số ca SXH tăng từ 20%-60% ở các tỉnh như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Trà Vinh. Trong đó, Sóc Trăng tiếp tục là điểm “nóng” SXH với trên 2.000 ca, 5 trường hợp tử vong. Số ca mắc SXH tăng nhanh trong tháng 5 và 6-2009, với khoảng 100 ca/tuần; khoảng 30% ca mắc độ 3 - 4.
Chị Lê Thị Thơm, ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách có con trai 8 tuổi Nguyễn Bá Phúc, điều trị SXH tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết: “Con tôi bị nóng, ho, đau họng tôi đưa đến trạm y tế xã khám cho uống thuốc thấy đỡ nhưng 2 ngày sau sốt cao hơn. Tôi nghĩ chỉ là sốt thông thường, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi chứ đâu biết bị bệnh SXH. Đến khi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh mới biết con tôi bị SXH độ 3”.
Hầu hết trẻ mắc SXH từ 6-15 tuổi. Ở ĐBSCL, những trẻ này thường không ngủ màn, cha mẹ thiếu hiểu biết, đưa trẻ đi điều trị chậm hoặc không đưa trẻ đi tái khám theo lời dặn của bác sĩ. Theo quy định, những trường hợp tử vong do SXH, các bệnh viện phải lấy mẫu máu xét nghiệm phân lập chủng virus thuộc loại nào để có hướng phòng và điều trị thích hợp nhưng các bệnh viện tuyến cơ sở chưa làm do chưa quan tâm, thiếu kinh phí…
T.Lâm – C.Phong – N.Trần