>> Tìm thấy thi thể nạn nhân và mảnh vỡ máy bay A310
>> Máy bay Yemen chở 150 người lao xuống Ấn Độ Dương
Bộ trưởng Truyền thông Comoros là Abdourahim Said Bakar cho hay, những mẩu tin ban đầu cho rằng đứa trẻ 5 tuổi là nhầm lẫn. Ông Bakar nhấn mạnh: “Bác sĩ quân đội có mặt trên thuyền cứu hộ gọi điện về bệnh viện Mitsamiouli thông báo, cháu bé vẫn còn sống. Bé gái đó 14 tuổi và đến từ một ngôi làng ở quần đảo trên Ấn Độ Dương”.
Người nhà nạn nhân nóng lòng chờ tin từ đội cứu hộ.
Khi được cứu, cô bé bị kiệt sức và lạnh cóng. Cô đang được điều trị ở một bệnh viện tại Thủ đô Moroni của Comoros. Bác sĩ Ada Mansour, người điều trị cho cô bé tại bệnh viện cho biết, cô bé tỉnh táo và nói chuyện được.
Ngoài bé gái này, người phi công mang tên Khaled Usher cũng còn sống. Usher thực sự là người rất may mắn, bởi anh không chỉ sống sau lần máy bay gặp nạn trên biển mà còn là một trong những con tin bị khủng bố bắt giữ tại khách sạn Taj Mahal ở Mumbai trong vụ tấn công vở Ấn Độ tháng 11 năm ngoái.
Trong khi đó, tại Paris, Bộ trưởng Giao thông Bussereau cho biết, chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không Yemen không được phép bay vào Pháp. Ông Bussereau: “Một vài năm trước, chúng tôi cấm chiếc máy bay này vào lãnh thổ Pháp, bởi chúng tôi tin rằng nó có một số vấn đề không đạt tiêu chuẩn trong các thiết bị kỹ thuật”.
Tuy nhiên, người phát ngôn của hãng hàng không tại Yemen cho hay thời tiết xấu là khả năng lớn nhất dẫn đến vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Yemen Khaled Ibrahim al-Wazeer khẳng định, chiếc máy bay gần đây được Airbus kiểm tra kỹ lưỡng và đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế.
Quân đôi Pháp tham gia vào công tác cứu hộ.
Bộ Ngoại giao Comoros tiết lộ, trên máy bay lúc đó có 142 hành khách, trong đó có ba trẻ em và 11 thành viên phi hành đoàn. Đa số những người này có quốc tịch Pháp và Comoros, trên đường trở về nhà sau chuyến nghỉ hè trên đảo. Máy bay gặp nạn khi đang trên hành trình từ Sanaa đến Moroni, thủ phủ của quần đảo Comoros.
Đài quan sát nhận được tín hiệu thông báo máy bay đang bay gần vào đất liền, tuy nhiên sau đó không có liên lạc gì nữa. Theo lời của những người chứng kiến, trước khi xảy ra tai nạn, máy bay định hạ cánh, song không thành công, động cơ của máy bay phát ra tiếng ồn rất lạ và sau đó thì đột ngột biến mất.
Sau khi tai nạn xảy ra, hai máy bay cùng một con tàu của Pháp tới khu vực đảo Mayotte và Reunion để tìm kiếm dấu tích của chiếc Airbus A310-300.
Đây là vụ rơi máy bay xuống biển thứ hai trong tháng trước. Hôm 1/6, chiếc Airbus A330-200 rơi xuống Đại Tây Dương mang theo 228 hành khách cùng phi hành đoàn. Năm 1996, máy bay boeing 767 của hãng Ethiopian Airlines bị cướp cũng lao xuống vùng quần đảo của Comoros làm 125 người thiệt mạng.
