“Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” có mặt tại Việt Nam

KTĐT – Khởi nguồn từ bộ phim hoạt hình nhiều tập “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”, phiên bản truyện tranh “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” gồm 50 tập xoay quanh những câu chuyện vui vẻ, hài hước về những “trận chiến” không bao giờ có hồi kết giữa cừu và sói.

Seri truyện tranh “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” dù mới ra mắt độc giả nhí Trung Quốc từ năm 2007 nhưng đã đem lại cho ngành xuất bản sách thiêu nhi nước này sự huy hoàng chưa từng có. Phiên bản tiếng Việt của bộ truyện đã được ra mắt độc giả nhí Việt Nam.

Khởi nguồn từ bộ phim hoạt hình nhiều tập “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”, phiên bản truyện tranh “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” gồm 50 tập xoay quanh những câu chuyện vui vẻ, hài hước về những “trận chiến” không bao giờ có hồi kết giữa cừu và sói. Vào năm 3131 (theo lịch của cừu), trên vùng đồng cỏ xanh mướt những chú cừu trong thôn sống vui vẻ và bình an, đối diện với thôn cừu là pháo đài của vợ chồng Sói Xám và Sói Đỏ.

Sói Xám và Sói Đỏ lúc nào cũng âm mưu tìm trăm phương nghìn kế để bắt cừu ăn thịt và luôn cho rằng đó là việc dễ dàng. Nhưng trong đám cừu ở đồng cỏ xanh có chú Cừu Vui Vẻ vô cùng thông minh luôn có cách để phá được âm mưu của Sói. Cùng với sự tiếp sức của những chú cừu khác như Cừu Chậm Chạp (trưởng thôn), Cừu Xinh Đẹp, Cừu Sôi Nổi, Cừu Lười Biếng v.v. chú và các bạn bè đều thoát được khỏi bẫy của tên Sói Xám.

“Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” có nét tương đồng với những câu chuyện trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như “Tom và Jerry”, “Hãy đợi đấy”… điều tạo nên thành công là sự kết hợp một cốt truyện đơn giản và tình tiết luôn sáng tạo, hài hước. Bộ truyện không dừng lại miêu tả những cuộc đối đầu giữa cừu và sói mà mỗi nhân vật đều có những tính cách đặc biệt, để lại ấn tượng thú vị cho các độc giả nhỏ tuổi.

Trong đám cừu ấy, Cừu Vui Vẻ lúc nào cũng hiếu động, vui tươi. Chú biết xử trí mọi tình huống nguy nan và trở thành người anh hùng nhỏ của bộ tộc cừu. Cừu Xinh Đẹp là một chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn làm đẹp hay chú Cừu Sôi Nổi khỏe mạnh và bộp chộp luôn cho mình là thiên hạ vô địch nhưng nhiều khi lại phải bó tay chịu trận. Trong khi đó Sói Xám là con sói xấu xa, khá thông minh nhưng luôn gặp vận đen đủi. Hắn thường quấy nhiễu bộ tộc cừu nhưng luôn thất bại, còn vợ hắn – Sói Đỏ lúc nào cũng ép chồng đi bắt cừu, còn mình thì chỉ biết ngồi nhà hưởng thụ.

Cho đến nay bộ truyện đã tiêu thụ được gần 30 triệu bản tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á. Bộ truyện trở thành điểm sáng trong ngành xuất bản truyện thiếu nhi ở châu Á khi được các độc giả nhỏ tuổi khu vực này yêu thích không kém gì các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như chuột Mickey, gấu Pooh v.v của hãng Walt Disney hay Doraemon của Nhật Bản.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/317430/cuu-vui-ve-va-soi-xam-co-mat-tai-viet-nam.aspx