Cựu Tổng thư ký FIFA bị cấm hoạt động bóng đá 12 năm

Cựu Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, người vừa bị sa thải vào tháng trước, đã bị tổ chức này cấm các hoạt động bóng đá trong 12 năm.

Ông Jerome Valcke nhận hình phạt nặng

Valcke phải nhận án phạt rất nặng nói trên sau khi bị điều tra là có liên quan đến các vụ scandal vé World Cup, bản quyền truyền hình và sử dụng phi cơ công cho mục đích riêng.

Ngoài án phạt 12 năm không được tham gia bất kỳ một hoạt động liên quan đến bóng đá nào, Valcke còn phải nộp phạt 100.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 71.000 bảng Anh).

Những điều tra của Ủy ban đạo đức FIFA chỉ ra rằng Valcke đã lươn lẹo để có thể bán bản quyền truyền hình World Cup 2018 và 2022 cho vùng Caribbean dưới giá trị thực để trục lợi, sau đó cố tình hủy các chứng cứ để ngoại phạm.

Theo Ủy ban đạo đức FIFA, những hành động của ông Valcke đã “chống lại các lợi ích của FIFA và gây thiệt hại đáng kể về tài chính cũng như hình ảnh” của tổ chức này.

Ông Valcke đảm nhận cương vị Tổng thư ký FIFA trong gần 8 năm. Quan chức này bị FIFA đình chỉ công việc hồi tháng 9/2015 và bị sa thải vào tháng 1/2016 .

Trước đó, Ủy ban đạo đức FIFA đã ban hành lệnh cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm đối với Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA, Michel Platini.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/30/144720/cuu-tong-thu-ky-fifa-bi-cam-hoat-dong-bong-da-12-nam.bdplus