Cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy. Theo tin tức từ các công tố viên, ông Lý bị buộc tội lấy tiền từ quỹ ngoại giao trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông này (1988 – 2000). Được biết, số tiền này được dùng để thiết lập một hệ thống cố vấn tư nhân, trong đó Lý Đăng Huy trở thành Chủ tịch danh dự. Ông Lý Đăng Huy là vị cựu Tổng thống Đài Loan thứ hai bị truy tố về tội biển thủ công quỹ. Trước đó, vào năm 2009, người kế nhiệm ông này là ông Trần Thủy Biển đã bị kết án 17 năm tù về tội tham nhũng, rửa tiền và gian lận. Ông Trần Thủy Biển là người thuộc đảng Dân Tiến. Tại tòa, ông Trần đã biện hộ rằng những người thuộc phe đối lập đang nắm quyền muốn trả thù ông trong những năm ông ở cương vị Tổng thống. Trong một bản cáo trạng dài đến 23 trang, các công tố viên đã cáo buộc Lý Đăng Huy và những người cộng sự của ông này, đặc biệt là Lưu Thái Anh ăn cắp công quỹ ngoại giao và rửa tiền thông qua nhóm tài sản riêng. Số tiền trên vốn không phải của Bộ Ngoại giao, vì quỹ của Bộ này không đủ chi trả, do đó, Cục an ninh Quốc gia đã cấp một khoản vay cho đơn vị này. Ông Lý Đăng Huy và Lưu Đài Anh bị buộc tội bòn rút gần 8 triệu đô la khi khoản vay được hoàn trả cho Cục An ninh Quốc gia. Các nguồn tin mật cho hay, ông Lý là một nhân vật hàng đầu trong phe đối lập Đài Loan, và luôn ủng hộ việc hòn đảo này tuyên bố độc lập. Ông cho rằng việc Trung Quốc sử dụng Hiệp định khung về hợp tác kinh tế là một phương thức nhằm ràng buộc Đài Loan. Tuy nhiên, từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền, quan hệ Trung Quốc – Đài Loan trở nên rất tốt đẹp và hòa hảo. Các công tố viên khẳng định rằng có rất nhiều bằng chứng chứng minh tội lỗi của ôn Lý Đăng Huy. Trưởng đại diện các công tố viên nói thêm: “Nếu không có sự chấp thuận và dung túng của Tổng thống, không ai có thể sử dụng nguồn quỹ trên. Do đó, mọi lời khai của bị cáo chỉ là ngụy biện”. Hương Mai (Theo BBC) |